Khánh Hòa: Cá heo “bơi lạc” vào đìa tôm bỏ hoang

Thứ năm, ngày 09/10/2014 09:52 AM (GMT+7)
Một con cá heo dài gần 2m, nặng khoảng 70kg, đã bị dạt vào bờ và nằm thoi thóp bên đìa tôm bỏ hoang, vừa được người dân và lực lượng chức năng cứu sống.
Bình luận 0
Ngày 9.10, con cá heo nói trên vẫn đang được các chuyên gia của Viện Hải dương học Nha Trang theo dõi, chăm sóc và cân nhắc có nên thả về môi trường biển hay không.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 7.10, một người dân ở thôn Tân Đảo (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) khi đi ra biển đã phát hiện con cá heo này nằm cạnh một đìa tôm bỏ hoang sát mép biển. Ngay sau đó, người dân đã đưa con cá heo xuống đìa tôm và ít phút sau, sức khỏe cá heo đã nhanh chóng phục hồi, có thể bơi lội trong phạm vi rộng.

img

Lực lượng chức năng giải cứu cá heo khi dạt vào bờ biển Nha Trang vào đầu tháng 4.2014 (ảnh minh họa).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Toàn, Chủ tịch UBND xã Ninh Ích cho biết, sau khi nghe báo cáo sự việc, UBND xã đã thông báo cho Viện Hải dương học Nha Trang và Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa để có phương án cứu cá heo.

Theo ông Võ Khắc Én, Chi cục phó Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa, con cá heo dài gần 2m, nặng khoảng 60-70kg. Hiện con cá heo đã được đưa về Viện Hải dương học Nha Trang để theo dõi sức khỏe, bệnh tật và cân nhắc thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, khi người dân phát hiện, cơ thể cá heo không có dấu vết xây xước nào. Có thể những ngày qua do trời mưa, cá heo bơi vào gần bờ đã bị sóng lớn đánh bật lên bờ và không thể trườn xuống biển.

Trước đó, vào đầu tháng 4.2014, một con cá heo nặng gần 1 tạ, dài khoảng 2 mét đang trong tình trạng bị thương trôi dạt vào gần bờ biển Nha Trang đã được cứu hộ thành công. Cá heo sau khi được sự trợ giúp của các chuyên gia đã phục hồi sức khỏe và bơi ra biển.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem