Khánh Hòa: Kỳ lạ gà mái mọc sừng như… tê giác

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 25/09/2015 06:30 AM (GMT+7)
Con gà mái 2 năm tuổi bỗng nhiên mọc sừng như tê giác khiến nhiều người dân hiếu kỳ trong vùng đến tận nhà xem và ra giá đến 10 triệu đồng.
Bình luận 0

Anh Võ Ngọc Minh (thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), chủ nhân của con gà mái này cho biết: Con gà mái này hiện đã được 2 năm, thuộc giống gà chọi (gà đòn). "Từ lúc nở ra đến nay tôi cũng chẳng biết nó có sừng hay không, nhưng cách đây khoảng 3 tháng thì nó nằm ấp trứng những mấy ngày mà không thấy xuống ổ đi ăn. Sợ nó bị bệnh nên tôi mới vào chuồng bắt xem thử thì thấy cái sừng này" - anh Minh chia sẻ.

img

Cũng theo anh Minh: Ban đầu anh nghĩ rằng trẻ con ở nhà nghịch nên gắn keo, tuy nhiên qua quan sát kỹ thì anh thấy rõ ràng là một cái sừng mọc lên từ xương đầu, đâm ra từ mòng (mào) giống như cựa. Tuy nhiên, con gà không có biểu hiện gì là vướng víu hay bệnh tật mà rất khỏe, hiện đã ấp được khá nhiều gà con.

img

img

Được biết, khá nhiều người dân trong vùng đã tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng con gà lạ này. Có một du khách từ TP.HCM đi Nha Trang chơi ghé qua đã ra giá 10 triệu đồng để thành chủ mới của con gà đặc biệt này nhưng anh Minh không bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem