Khánh Hòa: Nườm nượp đi qua giàn bầu vô xem, mua rau, quả độc-lạ

Công Tâm Thứ sáu, ngày 09/08/2019 21:10 PM (GMT+7)
Các sản phẩm nông sản rau, củ, quả,…nhiều người dân địa phương nườm nợp kéo đến công viên Yến Phi – Thiếu nhi (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đi qua giàn bầu để vào chen chân mua sản phẩm.
Bình luận 0

Tối 9/8,  tại khu vực công viên Yến Phi – Thiếu nhi (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức khai mạc phiên chợ nông sản Khánh Hòa năm 2019, với chủ đề “Nông sản an toàn – chất lượng – phát triển bền vững”.

img

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm quan các gian hàng

img

Sầu riêng đang được khách hàng mua nhiều nhất

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Trung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, phiên chợ năm nay diễn ra từ ngày 8/8 – 12/8, với quy mô 99 gian hàng được trưng bày tại phiên chợ. Trong đó, có 15 gian hàng ẩm thực, 60 gian hàng nông sản, 10 gian hàng cây cảnh và 14 gian hàng nông sản chế biến.

img

Bưởi to bự (xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) đang cuốn hút người tiêu dùng

img

Du khách nước ngoài đang thưởng thức các sản phẩm tại phiên chợ nông sản Khánh Hòa 2019

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, phiên chợ nhằm giúp nông dân có điều kiện tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được sản xuất có nguồn gốc, xuất xứ an toàn như: sầu riêng, mía tím (Khánh Sơn), bưởi da xanh, chuối, thơm, dứa (Khánh Vĩnh), sen Ninh Đa, tỏi Ninh Vân (Ninh Hòa), đậu phụng, dừa xiêm Tuần Lễ (Vạn Ninh), các loại xoài, khoai sáp (Cam Lâm), táo, kiệu (Cam Ranh), nấm, rau sạch (Nha Trang)…

img

Xoài Cam Lâm được giới thiệu cho khách hàng

img

Sầu riêng vàng ươm (Khánh Sơn) hương vị thơm ngon

Ngoài các gian hàng trưng bày nông sản, phiên chợ còn trưng bày, giới thiệu và cung ứng các sản phẩm công nghệ sinh học, cây cảnh, nông nghiệp công nghệ cao, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất có chất lượng và giá trị ứng dụng cao của các doanh nghiệp, đơn vị uy tín. Đến với phiên chợ, du khách còn có cơ hội tìm hiểu những sản phẩm làng nghề truyền thống và thưởng thức nhiều món ăn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

img

Dưa lê huyện Diên Khánh

img

Phiên chợ còn giới thiệu nấm linh chi, măng tây xanh,...

Đặc biệt, tại phiên chợ nông sản năm nay, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Ghi nhận của PV Báo điện tử Dân Việt, tại phiên chợ những sản phẩm nông sản do chính bàn tay nông dân “chân đất” làm ra và mang đến cung cấp tận tay người tiêu dùng, chính vì đó mà giá thành có phần rẻ hơn so với thị trường. Không khí mua bán nơi đây diễn ra nhộn nhịp và thu hút nhiều người tham gia, thưởng thức.

img

Vườn bầu, khổ qua cuốn hút nhiều người đến chụp ảnh 

Chị Nguyễn Thị Kim Yến (xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) cho biết, năm nay gia đình mang 3 tấn sầu riêng xuống đây để cung cấp cho khách hàng. Sản phẩm sầu riêng này đang thu hút người tiêu cùng, chỉ trong thời gian gần 1 ngày gia đình đã bán được hơn 1 tấn sầu riêng.

           

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem