Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khánh thành Cảng tàu khách, lễ khởi công Trung tâm Y tế quân, dân y Côn Đảo

Vũ Quyền Thứ năm, ngày 20/07/2023 10:21 AM (GMT+7)
Sáng 20/7, Huyện uỷ, UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Cảng tàu khách Côn Đảo. Buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.
Bình luận 0

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phong - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, đại diện chủ đầu tư cho biết, Cảng tàu khách Côn Đảo có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động đón khách du lịch đến với Côn Đảo, đưa đảo ngọc đến gần hơn với đất liền. 

Khánh thành Cảng tàu khách Côn Đảo hiện đại trị giá gần 160 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Cảng tàu khách Côn Đảo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngoài mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, việc xây dựng Cảng tàu khách Côn Đảo sẽ hình thành hệ thống giao thông thông suốt, tạo điều kiện nâng cao tính cơ động, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng tàu khách Côn Đảo đã được triển khai lập các thủ tục đầu tư từ năm 2004 và được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 và điều chỉnh tại Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 14/9/2020. Đây là dự án mang tính cấp thiết, phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và của huyện Côn Đảo nói riêng.

Khánh thành Cảng tàu khách Côn Đảo hiện đại trị giá gần 160 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cầu cảng chính có chiều dài 50m, chiều rộng 12m cho tàu cập hai bên để tiếp nhận tàu chở khách có trọng tải đến 398 DWT. Ảnh: Báo BRVT

Cảng tàu khách Côn Đảo tại vịnh Côn Sơn, huyện Côn Đảo, được thi công từ năm 2011 đến năm 2022 theo 2 giai đoạn, có tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng.

Quy mô công trình gồm một cầu cảng chính có chiều dài 50m, chiều rộng 12m cho tàu cập hai bên để tiếp nhận tàu chở khách có trọng tải đến 398DWT. Một cầu dẫn kết nối cầu cảng chính với nhà ga hành khách có chiều dài 370m, chiều rộng 7m, có 8 vị trí dọc hai bên cầu dẫn mở rộng 1,25m để tiếp nhận ca nô, du thuyền có công suất máy đến 150CV.

Nhà ga hành khách có diện tích 535m2; nhà điều hành cảng có diện tích 540m2; bãi đậu xe, đường nội bộ có tổng diện tích 3.428m2 và các công trình phụ trợ khác.

Theo UBND huyện Côn Đảo, cảng tàu khách chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trên hải trình từ đất liền ra, rút ngắn quãng đường gần 15km từ cảng Bến Đầm về trung tâm huyện Côn Đảo, đồng thời tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân và khách du lịch khi đến Côn Đảo trung bình 50.000 đồng/lượt.

Khởi công xây dựng Trung tâm Y tế quân, dân y huyện Côn Đảo

Cũng trong sáng 20/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lễ khởi công xây dựng công trình Trung tâm Y tế quân, dân y huyện Côn Đảo.

Dự án Trung tâm Y tế quân, dân y huyện Côn Đảo do Ban quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 12.110m2, tổng diện tích xây dựng 3.172m2, tổng diện tích sàn 9.294m2, với tổng mức đầu tư hơn 247 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ có quy mô 60 giường bệnh và tiến tới 100 giường bệnh trong giai đoạn 2, tương đương bệnh viện đa khoa hạng III.

Dự án Trung tâm Y tế quân, dân y huyện Côn Đảo bao gồm các hạng mục công trình như khối công trình chính cao 5 tầng, được bố trí đầy đủ các khoa phòng gồm, cấp cứu - hồi sức tích cực chống độc, chẩn đoán hình ảnh, dinh dưỡng, phẫu thuật, xét nghiệm, khu hành chính, khám và điều trị ngoại trú, kèm theo 8 khoa khám và điều trị nội trú khác. Ngoài ra, công trình cũng sẽ có các khối nhà, khoa phụ trợ như, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà khí y tế, nhà ở thân nhân bộ đội và công vụ…

Dự án dự kiến thực hiện trong 4 năm, hạn sử dụng công trình là 50 năm đối với công trình chính và 20 năm đối với các công trình phụ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem