Khát vọng đổi màu huy chương thi tay nghề

Nguyệt Tạ Thứ ba, ngày 20/08/2019 12:51 PM (GMT+7)
Cuối tuần qua, 19 thí sinh Việt Nam đã lên đường sang Kazan (Nga) để dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45. Các thí sinh cùng đoàn công tác thể hiện quyết tâm đổi màu huy chương và khẳng định trình độ tay nghề của lao động Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Bình luận 0

Khát vọng chiến thắng

Nguyễn Văn Quân (học sinh lớp Cơ điện điện tử, Trường Cơ điện Hà Nội) là 1 trong số 19 thí sinh của Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Nga. Sáng 18/8, bên lề buổi tiễn đoàn tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội), Quân đã có những chia sẻ với phóng viên. Em cho biết, mặc dù áp lực thi cử cao, 1 năm trời tập luyện ở Hàn Quốc rất vất vả nhưng em và các bạn trong đội đều rất cố gắng để có thành tích cao. “Sau một năm học tập, rèn luyện tay nghề rất bài bản từ cập nhật kiến thức nền tảng cho tới kiến thức nâng cao và tiếp xúc với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, giờ em rất tự tin với tay nghề của mình. Đặc biệt, cũng trong thời gian này em được tập luyện, trải qua các kỳ thi thử với các thí sinh của Hàn Quốc, Nga, Colombia, em thấy năng lực của thí sinh Việt Nam không thua kém so với các bạn từ các quốc gia này. Kể cả tốc độ làm bài và sự chính xác, chúng em cũng tương đồng trình độ. Thí sinh Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để chiến thắng ” - Quân cho biết.

img

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Đỗ Năng Khánh động viên đoàn tại sân bay Nội Bài.  Ảnh: Nguyệt Tạ

"Trong 6 lần tham gia thi tay nghề thế giới, đoàn Việt Nam đều nhận được các chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Kỳ thi năm 2015 và 2017, ngoài các chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, đều có thí sinh đoạt Huy chương Đồng”.

Ông Trương Anh Dũng

Quân hy vọng qua kỳ thi lần này, em cùng các bạn trong đội sẽ lấy đổi được màu huy chương và mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Có mặt tại lễ tiễn đoàn, bà Dương Thị Bé (56 tuổi) - mẹ của Nguyễn Văn Quân cho biết, gia đình bà đã từ quê hương ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang) xuống Hà Nội gặp mặt và tiễn con lên đường đi thi. Bà Bé cảm thấy rất xúc động, tự hào vì con trai mình sắp bước vào cuộc thi lớn.

“1 năm nay cháu đi tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề mà gia đình chúng tôi không được gặp mặt. Nghe tin đoàn từ Hàn Quốc về Việt Nam để chuẩn bị cho kỳ thi tay nghề thế giới, gia đình tôi liền xuống thăm em. 5 ngày nay, tôi và bố Quân ở lại Hà Nội để động viên cháu” - bà Bé tâm sự.

Theo lời bà Bé, gia đình bà có hoàn cảnh cũng khá khó khăn. Vợ chồng bà làm nông nghiệp, nhà lại đông con nên việc lo ăn học cho các con gặp nhiều hạn chế. Vợ chồng bà sinh 5 người con nhưng chỉ có 2 người được ăn học đến nơi đến chốn, trong đó có Quân.

“Ban đầu gia đình cũng mong con được học đại học cho bằng bạn bằng bè, nhưng cháu thì không thích. Ngay từ bé cháu thích lắp ráp. Đến năm cấp ba, cháu tự lắp được máy quét rác tự động, tham gia cuộc thi khoa học của tỉnh Hà Giang và giành được giải thưởng. Nhận thấy con có sự đam mê nên gia đình tôi cũng cố gắng động viên để cháu học nghề theo đúng ước nguyện” – bà Bé kể lại.

Cả đội đều quyết tâm cao

Chia sẻ với báo chí trước giờ lên máy bay, ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi dẫn đoàn đi thi, đoàn đã chuẩn bị rất kỹ cả hậu cần lẫn kỹ thuật. Tuy vậy cũng có sự hồi hộp nhất định”.

Ông Dũng cũng cho biết, áp lực của đoàn Việt Nam tại kỳ thi năm nay là khá lớn, khi số đoàn các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đã tăng lên. Nếu năm 2017 chỉ có 57 quốc gia có thí sinh tham dự thì năm nay đã có tới 67 quốc gia đăng ký tham dự ở 56 nghề. Các quốc gia đều có sự chuẩn bị rất chu đáo để tham dự kỳ thi này, đặc biệt là thời gian huấn luyện thi sinh của họ dài hơn so với thời gian huấn luyện thí sinh của Việt Nam.

Ngoài ra, các thí sinh trẻ của Việt Nam tham dự kỳ thi cũng sẽ phải chịu nhiều áp lực lớn bởi đây là lần đầu tiên đi thi tại đấu trường lớn nhất. Khi thi, có bài thi kéo dài tới 2 ngày, với sự quan sát của rất đông khán giả, quan sát viên, chuyên gia, làm việc trong một môi trường cạnh tranh đến từ các thí sinh các nước khác có kỹ năng nghề xuất sắc…

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị khá chu đáo của ban tổ chức, các điều kiện bảo đảm đã đạt kết quả tối ưu, đặc biệt là những nỗ lực của các thí sinh và chuyên gia trong quá trình luyện thi, cả đoàn đều đã được “lên giây cót” tốt nhất cho kỳ thi.

“Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp rất kỳ vọng ở kỳ thi lần này, bởi  các thí sinh được đào tạo, rèn luyện tập huấn bài bản hơn. Thêm vào đó, số lượng thí sinh và nghề tham dự của Việt Nam nhiều nhất từ trước đến nay, có 19 thí sinh dự thi ở 18 nghề. Số lượng thí sinh đông hơn, dự thi nhiều nghề hơn, đương nhiên chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội giành huy chương hơn” – ông Dũng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem