Khẩu trang, máy lọc không khí đắt như tôm tươi những ngày Hà Nội ô nhiễm

Trọng Nghĩa Thứ năm, ngày 03/10/2019 10:00 AM (GMT+7)
Lo lắng trước tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng, người dân Hà Nội đổ xô đi tìm mua máy lọc không khí, khẩu trang... thậm chí các mẫu khẩu trang chống bụi mịn rơi vào tình trạng cháy hàng ở nhiều nơi.
Bình luận 0

Người dân đổ xô mua khẩu trang chống bụi, máy lọc không khí ngày Hà Nội ô nhiễm không khí.

img

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, đường sá luôn mịt mù khói bụi khiến người dân cảm thấy hoang mang mỗi khi phải ra đường. Ai nấy đều quan tâm, tìm kiếm những phương pháp bảo vệ đường hô hấp trong hoàn cảnh này.

img

Hầu hết người điều khiển xe máy đều sắm cho mình và gia đình những chiếc khẩu trang để yên tâm hơn khi đi ngoài đường.

img

Các hiệu thuốc luôn trong tình trạng đông đúc người tìm mua khẩu trang. Tuy nhiên, tại đây người dân chỉ có thể mua những chiếc khẩu trang y tế, khẩu trang vải... vốn không hiệu quả trong việc ngăn ngừa các loại bụi mịn kích thước siêu nhỏ như PM2.5.

img

Để mua được những chiếc khẩu trang đủ tiêu chuẩn chống bụi mịn, siêu mịn, người dân buộc phải tìm đến các cửa hàng tiện lợi hoặc những điểm kinh doanh nhỏ lẻ. Theo nhân viên tại các cửa hàng tiện lợi cho biết, những ngày vừa qua người dân tìm đến mua khẩu trang tăng đột biến, nhiều thời điểm còn cháy hàng.

img

Mua khẩu trang chống bụi tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà, chị Nguyễn Mai Linh (trú tại Cửa Bắc, Hà Nội) chia sẻ chị mua rất nhiều để cả nhà cùng sử dụng. "Hàng ngày nghe báo đài đưa tin về ô nhiễm không khí, tôi cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của gia đình vô cùng. Con gái tôi lại mới bị viêm phổi nên nghe bạn bè giới thiệu loại khẩu trang này, tôi đi tìm mua ngay lập tức", chị Linh nói thêm.

img

Tại các siêu thị điện máy, máy lọc không khí trở thành một trong những sản phẩm được nhiều người quan tâm, tìm mua để đối phó với ô nhiễm khói bụi.

img

Theo chị Nguyễn Thị Bích, chuyên viên tư vấn tại một siêu thị điện máy trên đường Láng (Hà Nội), thời gian gần đây, mỗi ngày cửa hàng đón hàng chục lượt khách tìm kiếm máy lọc không khí. "Nếu trước đây không mấy người quan tâm đến mặt hàng này thì hiện tại, mỗi ngày chúng tôi bán được 5-7 sản phẩm", chị Bích nói thêm.

img

Máy lọc không khí có nhiều mẫu mã, mức giá dao động từ 4 đến 10 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm đều có khả năng lọc bỏ những loại bụi kích thước siêu nhỏ cùng với nhiều tính năng tiên tiến khác.

img

Các quán nước ven đường cũng lập tức bày bán đủ các loại khẩu trang để kiếm thêm lợi nhuận.

img

Tuy nhiên, theo phản ánh của không ít người, có những cửa hàng nhỏ lẻ nhân cơ hội này bán các loại khẩu trang chống bụi không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá cao. Người tiêu dùng cần chú ý cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua khẩu trang chống bụi cho bản thân và gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem