ô nhiễm không khí
-
Giữa bầu trời trong xanh không một gợn mây của Bangkok (Thái Lan), một chiếc máy bay nhỏ phun một làn sương trắng xuống lớp sương mù dày đặc bên dưới.
-
Trước việc các trạm quan trắc không khí đo được cho thấy Hà Nội nhiều ngày ô nhiễm kỷ lục, đứng đầu thế giới, trao đổi với PV Dân Việt, TS.Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân.
-
11h30 ngày 7/1, Hà Nội đã lập một "kỷ lục buồn" khi trang tổng hợp hơn 30.000 trạm quan trắc không khí trên toàn thế giới (IQAir) xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới với chỉ số chất lượng không khí (AQI) 235. Chỉ số AQI của Hà Nội ở mức màu tím - "mức rất không tốt cho sức khỏe”.
-
Khi nói về vấn đề xử lý ô nhiễm không khí ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dẫn chứng bài học kinh nghiệm của TP New York (Mỹ) khi tiến hành thu phí, không cho ô tô đi vào khu vực ô nhiễm nghiêm trọng hay tắc nghẽn giao thông.
-
Tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, bệnh tim mạch, đột quỵ...
-
"Với chất lượng ô nhiễm không khí nặng như hiện nay, chỉ cần một buổi sáng ngoài đường hít thở có thể gây tác hại tương đương hút 2 bao thuốc lá", bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cảnh báo.
-
Mỗi ngày, TP. Hà Nội ước tính tiêu thụ khoảng 80 triệu KWh điện và hàng triệu lít xăng, dầu. Tình trạng đốt phụ phẩm nông nghiệp và rác thải tự phát đang diễn ra thường xuyên trên địa bàn thành phố… cũng là tác nhân gây ô nhiễm không khí.
-
Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ TN-MT, cho biết ô nhiễm không khí tăng lên mức đáng lo ngại trong khoảng 10 năm gần đây, tập trung tại các thành phố lớn, như Hà Nội và TP.HCM.
-
Những ngày vừa qua, Hà Nội đã trải qua tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng với chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) trung bình mỗi ngày từ 154 - 177 đơn vị (mức xấu, người dân cần hạn chế ra ngoài đường khi không cần thiết).
-
Trước việc Hà Nội đang ô nhiễm không khí nghiêm trọng, bụi mịn PM2.5 cao gấp 16 lần, chuyên gia cảnh báo những người thuộc nhóm nhạy cảm (trẻ em, người già, người mắc các bệnh về phổi) cần làm điều này khi đi ngoài đường.