Khe Sanh

  • Tối 8.7, tại Nhà văn hóa Truyền thống dân tộc Vân Kiều, Pa Cô (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hoá (9.7.1968 – 9.7.2018).
  • 50 năm về trước, Khe Sanh (Quảng Trị) là đống tro tàn vì bom đạn chiến tranh cày phá, nhân dân chỉ ăn sắn trộn hạt bobo, đời sống vô cùng khó khăn. Còn nay, Khe Sanh đã vươn mình trỗi dậy thành thị trấn có hạ tầng khang trang, đời sống nhân dân ấm no.
  • Chiếc bàn của ông Lưu Sỹ Tuyến (34 Khe Sanh, phường 10, TP. Đà Lạt), dường như "hiểu" tiếng người, đã gây được nhiều sự tò mò lẫn tranh cãi của du khách đến với Đà Lạt.
  • Cuối năm 1967, để nghi binh cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, QĐND Việt Nam đã vây hãm Khe Sanh và lần đầu tiên sử dụng trọng pháo ở Nam vĩ tuyến 17.
  • Vào thời điểm đó, tướng Westmoreland có vẻ hoàn hảo: cao to, ăn nói rõ ràng và điển trai. Tư thế của ông luôn đứng thẳng, quần áo luôn phẳng nếp. Ông đã có tất cả những lý lịch tốt: Huy hiệu Eagle Scout (huy hiệu cao nhất của hướng đạo sinh Mỹ), thủ khoa khóa 1936 của học viện West Point, chỉ huy cả đơn vị nhảy dù tinh nhuệ 504 của sư đoàn không vận 82 và sau đó là sư đoàn không vận 101, Giám đốc Học viện West Point và thành viên danh dự của Hiệp hội Cincinnati. Vì thế khi Lyndon Johnson đi tìm kiếm một người để chỉ huy cuộc viễn chinh chống cộng ở Việt Nam năm 1964, cái tên William Westmoreland nằm ở đầu danh sách.
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam – một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, xây dựng 9 trường mẫu giáo tại vùng miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Trị, trong đó có Trường Mầm non A Xing, Trường Mầm non khối 6 thị trấn Khe Sanh… 
  • “Theo tôi được biết là mẫu xét nghiệm gửi đi nước ngoài đã có kết quả rồi. Nhưng đến nay đã hơn 5 tháng mà ông Mạnh (Nguyễn Hữu Mạnh - Phó phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị - PV) vẫn chưa trả lời cụ thể..." - Nguyễn Đình Đạo.
  • Ngày 23.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã xác định được nguyên nhân khiến 382 người dân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu vào hôm 17 và 18.10 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
  • Sau khi ăn bánh mì mua tại cửa hàng bánh Quang Trung ở Thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị), hàng chục người đã bị ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài nhiều lần và sốt cao.
  • Trong khi đi kiểm tra tình hình ảnh hưởng cơn bão số 11 (bão Nari) xung quanh khu vực trường, một cô giáo ở Quảng Trị đã bị cổng trường đổ sập, gây chấn thương nặng.