Khi nam giới chỉ thích một mình “lên đỉnh“

Hương Lan (Dòng đời) Thứ năm, ngày 11/12/2014 20:42 PM (GMT+7)
Chỉ thích một mình "lên đỉnh" mà không thích đối tác nữ, mệt mỏi, cạn kiệt sức lực, viêm đáy chậu, giảm dần lượng “con giống” dẫn đến vô sinh… là những hậu quả khi nam giới quá nghiện “tự sướng”, tức thủ dâm.
Bình luận 0

Chỉ lên đỉnh khi… buộc chun vào “súng”

Anh Nguyễn Văn Tiệp, 43 tuổi, là giảng viên đại học, cũng là khách hàng thường xuyên của Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (T.Ư Đoàn Thanh niên cộng sản HCM). Anh Tiệp đã có vợ và một đứa con gái 15 tuổi nhưng đang đứng trước nguy cơ tan vỡ gia đình. Nguyên nhân cũng chỉ vì anh thích “tự sướng” một mình, còn lúc gần vợ lại xuội lơ, nguội lạnh. Tâm sự với chuyên gia, anh Tiệp cho biết, anh thích “tự sướng” từ khi 17 tuổi và từ đó càng ngày càng thích trốn trong nhà để tìm cảm giác sung sướng một mình. 

imgẢnh minh hoạ

Đến năm 30 tuổi, do gia đình giục giã nên anh cũng cố gắng tìm một bạn gái, cưới vợ. Nhưng mỗi tháng anh gắng gượng cũng chỉ quan hệ tình dục với vợ 1-2 lần. Anh kể với chuyên gia tư vấn rằng, anh làm việc đó với vợ là vì trách nhiệm chứ không có chút hào hứng gì. 

Còn lúc nào muốn giải tỏa, anh chỉ thích buộc chun vào “súng” rồi dùng tay kích thích. Có lúc, anh thử tìm cảm giác với gái mại dâm, tuy nhiên cũng chỉ kích thích bằng tay, miệng thì anh Tiệp mới thích thú. 

Qua tư vấn, chuyên gia tư vấn mới phát hiện một sự thật rằng, anh Tiệp mắc phải chứng xuất tinh sớm từ hồi 19, đôi mươi. Ngày đó anh yêu một người con gái, là sinh viên cùng khóa học đại học. Mỗi lần gần nhau, anh Tiệp đều làm cô bạn gái thất vọng vì “chưa đi chợ đã hết tiền”. Thấy bạn gái tỏ ý thất vọng, chê bai, anh càng tự ti. Từ đó, anh ngại gần gũi với bạn gái mà chỉ thích giải tỏa một mình. 

Còn anh Trần Hoàng Nam (22 tuổi) cũng gặp nhiều khó khăn khi quan hệ với bạn gái. Mỗi lần “hành sự”, chỉ được vài ba phút là Nam đã “nhả đạn”, thậm chí có khi còn chưa nhằm trúng đích. Đi khám, tư vấn, Nam tâm sự mình bị nghiện “tự sướng” từ năm 15 tuổi, mỗi ngày ít nhất cũng phải vài ba lần. Để phục vụ ý thích, Nam chỉ cần ngồi với máy tính để xem phim tươi mát là thấy có cảm hứng. Nhưng đến giờ, khi có bạn gái thì Nam lại không thể.

 

Gần đây Nam có bạn gái, Nam rất muốn từ bỏ việc thủ dâm. Thế nhưng mỗi lần cùng bạn gái làm chuyện ấy, Nam không thể cương cứng được như những lần thủ dâm. Có những lúc vì yêu bạn gái quá, “cậu bé” bắt đầu ngỏng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã ỉu xìu gục gã. 

Suy sụp cả sức khỏe lẫn tâm lý

Bác sĩ Nguyễn Minh Hương (Trung tâm tư vấn SKSS Minh Hương, Tổng đài 1088 Hà Nội) cho biết, hiện nay tình trạng nam thanh niên trong lứa tuổi từ 17 đến trên 20 tuổi mắc khá nhiều chứng bệnh liên quan đến việc nghiện thủ dâm. Do “tự sướng” trong một thời gian quá dài đã khiến cho các nam thanh niên này rơi vào tình trạng viêm cơ đáy chậu. Các em gọi điện đến Trung tâm hỏi những câu như “tại sao tự nhiên tinh trùng ít đi”, “vì sao ra nhanh”, “không thích quan hệ với bạn gái, chỉ khoan khoái khi tự làm việc đó”…

imgẢnh minh hoạ

Qua quá trình tư vấn, hầu hết các em cho biết mình đã có thời gian “chơi solo” rất dài. Có em tự “hành sự” trong khoảng 2 năm, có người lên đến hơn 20 năm như trường hợp đã nêu ở trên. Những nam thanh niên này thường bắt đầu có những hành động táy máy với thân thể khi dậy thì. Có em “tự sướng” do bản năng tự thân hối thúc, nhưng nhiều em lại bị kích thích khi nhìn người khác quan hệ tình dục nhưng đa số là do tác động của phim ảnh, truyện sex trên mạng.

Theo TS - bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, trường hợp của anh Tiệp đã nêu ở trên là biểu hiện của bệnh lãnh cảm tình dục. Do lạm dụng việc thủ dâm trong một thời gian quá dài nên bệnh nhân này không còn cảm thấy có hứng thú trong chuyện gối chăn với bạn tình mà chỉ muốn “solo”  mà thôi. Hay việc xuất tinh sớm, hoa mắt chóng mặt khi gần bạn gái… của các bệnh nhân trên đều là hậu quả của việc thủ dâm thường xuyên và kéo dài.

TS Vệ cho rằng, thủ dâm là hành vi tình dục tự nhiên, tìm đến điểm cực khoái bằng cách hỗ trợ kích thích dưới mọi hình thức, ngoại trừ quan hệ tình dục với bạn tình thật sự. Bản chất của thủ dâm là tạo ra cảm giác cực khoái nhanh bằng cách kích thích vào vùng nhạy cảm để đạt sự thỏa mãn xác thịt.

 

Do vậy, nếu việc “tự sướng” thực hiện thường xuyên trong thời gian dài sẽ dẫn đến những chứng bệnh như xuất tinh sớm, mệt mỏi, đau đầu, đau bụng, suy nhược thần kinh… Nếu cường độ, tần suất thủ dâm liên tục sẽ làm mất cảm giác hay còn gọi là lãnh cảm.

Đối với nam giới thường xuyên “nghịch cậu nhỏ”, xem phim sex rồi “tự giải tỏa” nhiều dễ bị ám ảnh gây ra các bệnh như rối loạn hệ tiêu hóa, đau dạ dày, đái dắt, tinh binh kém chất lượng… Việc thủ đâm giúp giải phóng một lượng hooc môn là cortisol làm giảm căng thẳng. Tuy nhiên, thường xuyên thủ dâm không an toàn có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng về sức khỏe sinh sản như viêm cơ đáy chậu dẫn đến xuất tinh sớm, teo dương vật, vô sinh, ung thư, thậm chí là liệt dương.

 Khi trẻ dậy thì, bố mẹ cần phải biết làm bạn và đồng hành cùng con, không nên để con phải tập trung vào một việc gì đó quá như việc học tập, máy tính, công nghệ. Bố mẹ nên đưa con đi chơi, đi xem phim, đi siêu thị, hướng con vào những hoạt động thể thao và những đam mê lành mạnh khác… Ngoài ra nên có tài liệu hoặc hướng dẫn con về các mối quan hệ tình cảm lành mạnh, dạy con về tình dục và tình dục an toàn, cho con biết những lợi và hại của “tự sướng”. Trẻ đến tuổi dậy thì sẽ có những cơ chế tự nhiên để giải phóng xung năng tính dục bằng “giấc mơ ướt át”, không cần phải có tác động từ bên ngoài” - Bác sĩ Minh Hương

Theo bác sĩ Minh Hương, “tự sướng” không chừng mực sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho giới trẻ kể cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Có thể khiến các em trở nên ám ảnh tình dục, có những hành vi lệch lạc tình dục, dẫn đến bệnh tật, xuất tinh sớm nên bị tự ti. Ngoài ra, còn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài khi không có cuộc sống lứa đôi như bình thường, lượng con giống sụt giảm dẫn đến vô sinh… 

“Hiện nay, nhiều diễn đàn giới tính trên mạng khuyên trẻ tìm đến “tự sướng” như một biện pháp giải phóng xung năng tình dục trong cơ thể và phòng tránh bệnh tật khi chưa có bạn tình tin cậy. Tuy nhiên đây là những lời khuyên vô cùng nguy hại. Trẻ dậy thì chưa có nhận thức đúng đắn về tình dục, dễ sa đà, ham mê khi có các hành vi “tự sướng”, gây ra thói quen nghiện tình dục, nghiện thủ dâm” – bác sĩ Hương cho biết.  

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem