Khi nào mùa đông 2019 “gõ cửa” thời tiết miền Bắc?

Triệu Quang Thứ tư, ngày 23/10/2019 00:25 AM (GMT+7)
Mùa đông thường được tính từ khi có đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra ở miền Bắc.
Bình luận 0

img

Miền Bắc bắt đầu đón những đợt gió mùa mạnh dần kể từ tháng 10 trở đi. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 21-22/9, miền Bắc đã đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa thu đông 2019. So với năm 2018, đợt không khí lạnh này đến muộn hơn nhưng so với trung bình nhiều năm (TBNN) thì nó vẫn đến sớm.

Đợt không khí lạnh tiếp theo tràn về ngày 14-15/10 khiến miền Bắc chuyển mưa, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa rất to gây ngập lụt ở nhiều nơi.

Mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo, khoảng ngày 23-24/10, miền Bắc sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa dông. Nền nhiệt thấp nhất trong đợt lạnh này phổ biến 20-23 độ C ở đồng bằng, vùng núi 15-18 độ C.

Nhìn chung, các đợt không khí lạnh đầu mùa đều có cường độ chưa mạnh. Nền nhiệt chênh lệch ngày đêm lớn, trời trở lạnh về đêm và sáng. Ban ngày, khi nắng lên nhiệt độ lại tăng cao. Vì thế, nền nhiệt trung bình ngày trong những đợt lạnh này chưa xuống thấp.

Đánh giá về không khí lạnh trong thời điểm này, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia) cho hay, không khí lạnh thời điểm tháng 10 thường không kéo dài, chỉ từ 2 đến 3 ngày. Chính vì thế, dù không khí lạnh có cường độ mạnh hơn đầu mùa đã tràn về song, mùa đông vẫn chưa chính thức “gõ cửa” miền Bắc.

Ông Năng nhận định, tần suất các đợt không khí lạnh sẽ tăng dần lên khi bước dần vào thời kỳ chính đông, từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

“Từ giờ trở đi, xu hướng chung là khoảng 2 tuần sẽ có một đợt không khí lạnh yếu tăng cường. Và đợt không khí lạnh mạnh thực sự (gây rét đậm, rét hại) thì cần phải chờ đến khoảng đầu hoặc cuối tháng 12”, ông Năng cho hay.

Ông cho biết thêm, theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay là năm El Nino (pha nóng) nên nhiệt độ trung bình các tháng chính đông tăng.

Dự báo, nhiệt độ tháng 12/2019 cao hơn TBNN khoảng 1-1,5 độ C, tháng 1 và tháng 2/2020 sẽ cao hơn TBNN khoảng 0,5-1 độ C. Với một nền nhiệt độ như vậy, miền Bắc sẽ có một mùa đông ấm.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sắp chuyển mưa lạnh

Một đợt không khí lạnh đang dịch chuyển xuống phía nước ta và sắp gây mưa dông, trời lạnh cho các tỉnh Bắc Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem