Khiến Hùng Dũng gãy chân, những ngày qua Hoàng Thịnh ra sao?

An Nhiên Thứ sáu, ngày 26/03/2021 10:10 AM (GMT+7)
Tâm lý của Hoàng Thịnh được tiết lộ là bất ổn, sau khi gây ra chấn thương kinh hoàng cho Hùng Dũng và chịu sự tấn công của cộng đồng mạng.
Bình luận 0

Như đã đưa tin, trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội FC thuộc vòng 5 V.League, Hoàng Thịnh đã có pha vào bóng bằng cả 2 chân khiến Hùng Dũng bên phía đội khách bị chấn thương rất nặng. Hùng Dũng bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải và đã được tiến hành phẫu thuật ngay trong sáng 24/3.

Đến nay, sức khỏe và tâm lý của Hùng Dũng đã ổn định và sẽ được theo dõi thêm ít ngày trước khi trở về Hà Nội thực hiện vật lý trị liệu. Theo các bác sĩ, Hùng Dũng sẽ cần ít nhất 6 tháng để có thể tái xuất sân cỏ và với dạng chấn thương này, anh vẫn có thể đạt tới đỉnh cao khi chơi bóng.

Khiến Hùng Dũng gãy chân, những ngày qua Hoàng Thịnh ra sao? - Ảnh 1.

Hoàng Thịnh gây ra chấn thương kinh hoàng cho Hùng Dũng.

Dù vậy, dư luận vẫn rất bức xúc với hành vi thi đấu mang tính triệt hạ của Hoàng Thịnh. Dù đã gửi lời xin lỗi, tới thăm trực tiếp Hùng Dũng và thể hiện sự ân hận của mình với tình huống kể trên, song cầu thủ gốc Nghệ An vẫn nhận về vô số lời chỉ trích, đay nghiến.

Thậm chí, theo tiết lộ mới nhất của HLV trưởng CLB TP.HCM, Alexandre Polking, tâm lý của Hoàng Thịnh đang rất bất ổn. "Hoàng Thịnh đang không ổn. Cậu ấy thực sự rất buồn lúc này. Tôi nghĩ cậu ấy không đáng bị tấn công như vậy. Chắc chắn rằng pha vào bóng đó chỉ là một tai nạn", HLV Polking chia sẻ.

Trước đó, chiến lược gia người Brazil đã đăng dòng trạng thái lên trang cá nhân để bảo vệ cậu học trò.

"Tôi phải viết dòng thông báo này. Những gì Hoàng Thịnh đã trải qua thật không đáng chút nào. Cậu ấy có mắc sai lầm không? Có. Sai lầm đó nghiêm trọng không? Có. Nhưng cậu ấy là con người. Con người luôn mắc sai lầm. Tuy nhiên, cậu ấy không đáng nhận những lời chỉ trích nặng nề như thế.

Khiến Hùng Dũng gãy chân, những ngày qua Hoàng Thịnh ra sao? - Ảnh 2.

Hoàng Thịnh rất hối hận và xin lỗi trực tiếp Hùng Dũng nhiều lần.

"Tất cả cầu thủ đều rất cứng rắn trước các thử thách. Và tôi chắc rằng Hoàng Thịnh không có ác ý. Đó là một tai nạn, và chúng tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Thịnh là một chàng trai tuyệt vời, rất chuyên nghiệp và là một trong những người giỏi nhất tôi từng gặp ở Việt Nam. Cậu ấy và chúng tôi sẽ rút ra bài học. Tôi hy vọng cả 2 cầu thủ sẽ trở lại sân cỏ sớm nhất".

Hoàng Thịnh đã nhận án phạt cực kì nghiêm khắc của BTC giải, đó là treo giò tới hết năm 2021, nộp phạt 40 triệu đồng và chi trả các chi phí liên quan đến chấn thương của Hùng Dũng. Phần này, Hoàng Thịnh và Hùng Dũng sẽ tự thỏa thuận với nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem