Khó cho Ronaldo và Bồ Đào Nha

Thứ ba, ngày 15/06/2010 15:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sớm đụng độ ngay trận đầu tiên trong bảng tử thần khi có sự góp mặt của Brazil, cặp đấu Bồ Đào Nha - Bờ Biển Ngà đêm nay được chờ đợi bởi đội nào giành chiến thắng coi như chắc suất đi tiếp.
Bình luận 0
img
Quá khó cho Ronaldo và các đồng đội trong trận mở màn. Ảnh: Getty Images

Với những ngôi sao đang ở độ chín, cả Bồ Đào Nha lẫn Bờ Biển Ngà đều được giới chuyên môn chờ đợi ở kỳ World Cup lần này. Nhưng lá thăm may rủi đẩy họ nằm cùng bảng với Brazil và ẩn số Triều Tiên. Chính vì thế trận đấu này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả hai.

Là đội bóng có tiềm năng và kinh nghiệm thuộc vào loại tốt nhất châu Phi hiện nay, không thể xem thường Bờ Biển Ngà và việc họ mời HLV giàu kinh nghiệm Sven Goran-Eriksson nắm đội là minh chứng cho tham vọng đăng quang ngay tại châu lục của mình.

Xét về yếu tố lực lượng, Bờ Biển Ngà không thiếu những tài năng có đẳng cấp như Drogba, anh em nhà Toure, Eboue, Zokora hay những cầu thủ đã ít nhiều khẳng định được tài năng tại châu Âu lần lượt là Gervinho, Romaric. Đáng chú ý là Droba khi đạt gianh hiệu vua phá lưới tại Premier League ở mùa giải vừa qua.

Tin vui đến với Bờ Biển Ngà là chấn thương của Drogba đã bình phục nhanh hơn dự kiến và anh sẽ ra sân với tình trạng thể lực tốt nhất.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại tỏ ra kém may mắn hơn khi quân bài chiến lược Luis Nani sớm rời giải do chấn thương. Như vậy HLV Queiroz chỉ còn trông chờ vào tài năng của Ronaldo cùng kinh nghiệm của Deco.

Điều trái ngược là Ronaldo lại tỏ ra không có duyên với màu áo ĐTQG khi anh chưa lập công lần nào kể từ tháng 2/2009. Bên cạnh đó, Deco ngày càng bộc lộ điểm yếu tuổi tác khi phong độ của anh đi xuống rõ rệt trong màu áo Chelsea trong mùa vừa rồi. Những nhân vật còn lại ở Bồ Đào Nha hiện nay lại chưa mang lại cho người hâm mộ niềm tin thật sự.

HLV Queiroz đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong kỳ World Cup lần này. Chấn thương của Nani khiến những toan tín của ông bị phá sản và điều đó đã thê thể hiện rất rõ trong những trận đấu trước thềm World Cup.

Là cuộc chiến mang tính sống còn, bên nào tận dụng tốt cơ hội sẽ là những người thắng thế nhưng với quá nhiều vấn đề đang gặp phải thì việc trắng tay của Bồ Đào Nha cũng là điều không mấy bất ngờ.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Eduardo; Miguel, Carvalho, Alves, Duda; Meireles, Veloso; Simao, Deco, Ronaldo; Almeida.

Bờ Biển Ngà: Barry; K. Toure, Eboue, Boka, Tiene; Y. Toure, Zokora; Gervinho, Romaric, Tiote; Drogba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem