Khổ sở hứng bụi bặm, đường sá sình lầy, hàng trăm hộ dân ở Long An phải "đóng cửa nhà từ sáng sớm"

Thiên Long - Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 17/03/2023 10:41 AM (GMT+7)
Hàng trăm hộ dân xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh (Long An) sống gần mỏ khai thác đất Thành Lắm Nhơn Hòa mỗi ngày khổ sở hứng bụi bặm, đường sá sình lầy khi xe ben, xe tải chạy ra vào chở đất phục vụ công trình đang xây dựng.
Bình luận 0

Xe ben, xe tải chạy bạt mạng, người dân đóng cửa nhà từ sáng sớm

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trên đoạn đường vào mỏ khai thác đất Thành Lắm Nhơn Hòa (ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An) mỗi ngày có hàng chục chiếc xe ben, xe tải biển số tỉnh Tây Ninh và Long An chạy vào hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa.

Người dân sống gần mỏ khai thác đất khổ sở khi suốt ngày hứng bụi bặm, đường sình lầy nguy cơ tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Mỗi ngày trên đoạn đường vào mỏ khai thác đất Thành Lắm Nhơn Hòa có hàng chục xe ben, xe tải khổ lớn chở đất. Ảnh: Thiên Long

Các xe chở đầy đất di chuyển thẳng ra đường tỉnh 837 về hướng thị trấn Tân Thạnh, phục vụ 2 công trình của huyện đang xây dựng. Trên đoạn đường các xe này lưu thông, bụi mịt mù bay vào nhà người dân, đất trên xe rơi đầy trên mặt đường, nhiều chỗ sình lầy trơn trượt.

Người dân sống gần mỏ khai thác đất khổ sở khi suốt ngày hứng bụi bặm, đường sình lầy nguy cơ tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Đường tỉnh 837 về hướng thị trấn Tân Thạnh xe chở đất từ mỏ Thành Lắm Nhơn Hòa rơi vãi nhiều đất khiến đoạn đường sình lầy, nhếch nhác. Ảnh: Thiên Long

Ông Nguyễn Duy Bằng (ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) chia sẻ, đường từ hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa đi thị trấn Tân Thạnh buộc phải đi đường tỉnh 837. Trên đoạn đường này mỗi ngày gánh mấy trăm lượt xe ben, xe tải cỡ lớn các loại.

"Dân sống dọc hai bên đường từ xã Nhơn Hòa đến thị trấn Tân Thạnh rất mệt mỏi. Ngôi nhà của mình không còn nhận ra, quán ăn uống giải khát, bán nhỏ lẻ gần như dẹp tiệm, bởi bụi bặm, đường hư hỏng", ông Bằng nói.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Nam (61 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh) bức xúc: "Cứ từ sáng, nhiều người dân sống dọc tuyến giao thông thị trấn Tân Thạnh đều phải đóng cửa kín mít để tránh bụi".

Theo ông Nam, dọc tuyến đường kể trên thường xuyên bị sình lầy, do đất từ xe ben, xe tải rơi xuống mặt lộ, học sinh bị té ngã xe đạp, người lớn té xe máy là chuyện thường thấy. "Không chỉ bụi, ô nhiễm môi trường, mà tôi và những người dân xung quanh lo sợ nhất là tình hình an toàn giao thông, khi các xe ben, xe tải chạy với tốc độ cao", ông Nam bày tỏ.

Chánh Thanh tra Giao thông hứa sẽ xử lý nếu phát hiện sai phạm!

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, ông Lê Thanh Đông, cho biết: Hiện nay, tất cả các hầm đất trên địa bàn huyện đều đóng cửa, chỉ còn 1 hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa. Hầm này được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa khai thác từ tháng 8/2019 - 8/2025, với diện tích 6ha, độ sâu -15m tại ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa.

Người dân sống gần mỏ khai thác đất khổ sở khi suốt ngày hứng bụi bặm, đường sình lầy nguy cơ tai nạn giao thông - Ảnh 4.

Đường tỉnh 837 về hướng thị trấn Tân Thạnh xe chở đất từ mỏ Thành Lắm Nhơn Hòa rơi vãi nhiều đất khiến đoạn đường sình lầy, học sinh té ngã. Ảnh: NDCC

Theo ông Đông, trong suốt quá trình khai thác của mỏ đất này, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND xã Nhơn Hòa theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản của Công ty TNHH MTV Thành Lắm Nhơn Hòa.

Còn theo Phòng TN&MT huyện Tân Thạnh, đơn vị đã mời người đại diện pháp lý của Công ty TNHH MTV Thành Lắm Nhơn Hòa làm việc, yêu cầu phía mỏ đất phải cử người dọn dẹp đất rơi vãi trên đường, tưới nước dập bụi thường xuyên.

Chánh Thanh tra Giao thông tỉnh Long An (TTGT) Lê Văn Viên cũng cho biết sẽ bố trí lực lượng TTGT thường xuyên kiểm tra tải trọng những phương tiện xe ben, xe tải như người dân phản ánh. Nếu phát hiện quá tải sẽ xử lý, kể cả xe chở đất để rơi vãi trên đường, không bạt che phủ.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Minh Lâm - Giám đốc Công ty TNHH Thành Lắm Nhơn Hòa  cho biết: Việc tẩy rửa, làm sạch con đường dẫn vào mỏ đất Thành Lắm Nhơn Hòa đã được thực hiện từ trước Tết. Tuy nhiên chưa được thường xuyên do máy móc dùng để làm sạch con đường bị hư hỏng. 

Trước câu hỏi phóng viên đặt ra, hiện tại người dân sống gần mỏ đất vẫn phản ánh việc nhiều xe ben, xe tải chạy kiểu bạt mạng, bụi bay mờ mịt nhưng không có ai xử lý, ông Lâm khẳng đinh: "Việc này chúng tôi vẫn đang làm, trước đây bụi bặm 10 giờ chỉ còn 1, xe chạy chở đất phải có bụi. Tôi đã chỉ đạo anh em tài xế chạy chậm lại".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem