Khổ sở với bàn tay lúc nào cũng sũng nước vì chứng bệnh phiền toái

Diệu Linh Thứ năm, ngày 11/04/2024 06:07 AM (GMT+7)
Hơn 20 năm nay, cô gái trẻ phải sống chung với bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khiến cô e ngại tiếp xúc với mọi người.
Bình luận 0

Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bệnh tăng tiết mồ hôi bàn tay, chân khiến nhiều người gặp phiền toái, cuộc sống bị giảm chất lượng. 

Suốt hơn 20 năm, chị Đ.T.T.M (ở Thái Bình) phải sống chung với chứng tăng tiết mồ hôi. Điều này khiến chị luôn cảm thấy bất tiện, phiền toái trong các hoạt động giao tiếp và làm việc do tay chân luôn ẩm ướt, nhiều khi chảy nhỏ giọt, thấm ướt cả áo. 

Vì vậy, chị M trở nên rụt rè, thường xuyên e ngại khi phải tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là khi phải tham gia các hoạt động tập thể.

Tương tự như chị M, anh P.T.L (ở Hà Nội) cũng bị tăng tiết mồ hôi suốt gần 30 năm. Lúc còn đi học thì thường xuyên làm ướt sách vở, nhòe mực. Bên cạnh đó chị thường ngại ngùng, không dám tiếp xúc nhiều với các bạn, mồ hôi ướt đẫm tay, khó cầm bút viết, ảnh hưởng đến kết quả học tập. 

Đến khi đi làm thì lại bỏ lỡ nhiều cơ hội nghề nghiệp do ngại tiếp xúc, ngại bắt tay, ngại mùi mồ hôi trên cơ thể…

Khổ sở với bàn tay lúc nào cũng sũng nước vì chứng bệnh phiền toái- Ảnh 1.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của người bệnh Đ.T.T.M trước phẫu thuật. Ảnh BVCC

Bác sĩ Dương Xuân Phương, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, mồ hôi có tác dụng làm mát cơ thể bằng cách làm bay hơi, giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể và đào thải các chất độc hại. 

Tuy nhiên, khi cơ thể sản xuất quá nhiều mồ hôi, đặc biệt là mồ hôi tay, đó là tình trạng bệnh lý của cơ thể, nó gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt, học tập, lao động, công việc hàng ngày. Ngoài ra tăng tiết mồ hôi quá mức có thể gây ra các bệnh lý ngoài da.

Tăng tiết mồ hôi tay, tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mang đến rất nhiều phiền toái cho người bệnh. Có nhiều phương pháp điều trị tăng tiết mồ hôi tay như sử dụng thuốc đông y, châm cứu, uống thuốc… tuy nhiên, để đạt hiệu quả nhanh và lâu dài thì phương pháp phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm thường được ưu tiên hơn cả.

Chấm dứt nỗi phiền toái 20 năm chỉ với 30 phút

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, chị Đ.T.T.M và anh P.T.L đã được ekip phẫu thuật của khoa Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực thực hiện phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cả ngực. 

Ngay khi tỉnh lại sau khi phẫu thuật, chị M và anh L đã nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn khi không còn thấy mồ hôi tiết ra quá nhiều, cảm giác khô ráo, sạch sẽ.

Khổ sở với bàn tay lúc nào cũng sũng nước vì chứng bệnh phiền toái- Ảnh 2.

Sau khi được phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm ngực 1 ngày, bàn tay người bệnh Đ.T.T.M đã khô ráo, người bệnh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Phương, phương pháp phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm ngực điều trị tăng tiết mồ hôi sử dụng 2 đường mổ nhỏ 0,5 cm mỗi bên của lồng ngực để quan sát và tiến hành đốt các hạch T2, T3 hoặc cả T4. 

Thời gian thực hiện phẫu thuật cho mỗi bên lồng ngực kéo dài từ 15 đến 20 phút.

Với phương pháp này, chỉ 1 tiếng sau phẫu thuật, người bệnh có thể tỉnh táo hoàn toàn. 1 ngày sau, người bệnh có thể đi lại bình thường, lòng bàn tay 2 bên không còn ra mồ hôi. Sau phẫu thuật 2 ngày, người bệnh có thể hoàn toàn ổn định và được xuất viện. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem