Khởi kiện

  • Trong buổi họp giữa 5 Hiệp hội nước mắm sáng 24.10, các Hiệp hội nước mắm truyền thống đã cùng gởi lời cám ơn đến Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan báo đài, người dùng Facebook và người tiêu dùng cả nước.
  • Cuộc làm việc 3 bên giữa ngân hàng SCB, cơ quan điều tra và khách hàng mất 4 tỷ đồng là bà Trần Thị Thanh Phúc (Hà Nội) cuối tuần trước vẫn chưa đưa ra kết quả cụ thể, điều này khiến bà Phúc mệt mỏi và quyết định kiện SCB ra toà.
  • Bức xúc trước thái độ bất hợp tác từ phía bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình trong việc giải quyết hậu quả khiến con trai bị cắt cụt chân, gia đình ông Nam đã mời luật sư vào cuộc. Nếu hai bên thương lượng bất thành, vụ việc sẽ phải nhờ đến phán quyết của tòa án.
  • Cho rằng mình bị xúc phạm danh dự, uy tín, một phó giáo sư của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) đã khởi kiện Nhà trường và yêu cầu trường phải công khai xin lỗi, bồi thường danh dự 1.000 đồng.
  • Nguyên đơn cho rằng bị đơn chửi mình và phun nước bọt vào mặt nên kiện đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm và uy tín bị xâm hại.
  • Nhân tài bội tín bị Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng (CPHUD) kiện ra tòa đòi bồi thường tiền tỷ đang gây nhiều luồng ý kiến trái chiều. Theo LS Đỗ Pháp (Văn phòng luật sư Đỗ Pháp - Đà Nẵng), ra tòa là chuyện bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, đã không còn là câu chuyện hành chính nữa mà đó là chuyện luật pháp.
  • Được xem là “nhân tài” nên họ được chính quyền Đà Nẵng tạo điều kiện cho đi tu nghiệp ở nước ngoài với cam kết quay trở lại, dùng những gì mình học được để đóng góp cho quê hương. Thế nhưng họ lại bội tín, phá vỡ hợp đồng. Cực chẳng đã, chính quyền Đà Nẵng phải khởi kiện hàng loạt “nhân tài” ra toà nhằm thu lại chi phí mà nhà nước đã bỏ ra…
  • Ngày 1.10, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi kiện nhân tài thành phố được cử đi học nhưng không trở về làm việc cho thành phố như cam kết ban đầu.
  • Những tranh chấp đất đai, nhất là nơi giáp ranh đang gây nên những hậu quả ở nông thôn. Vụ việc nhẹ thì cũng khiến người dân không yên tâm sản xuất, bị đói nghèo giam hãm, nặng thì gia tộc, làng xóm không đoàn kết, thậm chí dẫn đến ẩu đả lẫn nhau.
  • Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc bị đơn phải bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi gần 23 tỷ đồng, dù chấp nhận bản án nhưng người đàn ông này vẫn không khỏi những lo âu, trăn trở.