Khối lượng

  • Cà phê đã trở thành loại hạt có giá trị xuất khẩu lớn nhất Việt Nam bên cạnh các nông sản khác như hạt điều, tiêu,… 
  • Hết tháng 9, mặc dù có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu (XK) nằm trong top 20 mặt hàng có kim ngạch XK “tỷ đô” song các chuyên gia cho rằng, “chỗ đứng” của hàng nông sản Việt trên thị trường thế giới vẫn đang hết sức “chênh vênh”…
  • Theo số liệu của Bộ NNPTNT, trong tháng 8 nước ta xuất khẩu khoảng 6.000 tấn hạt tiêu, với giá trị kim ngạch 56 triệu USD, đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 8 tháng đầu năm lên hơn 132.000 tấn với giá trị 989,8 triệu USD. 
  • Theo Thông tư 111 được Bộ Tài chính ban hành, mức thuế suất thuế xuất khẩu (XK) của các mặt hàng cao su ly tâm (latex) , crếp từ mủ cao su, cao su tổng hợp và cao su hỗn hợp sẽ được sửa đổi từ 1% xuống 0% từ ngày 2.10.2014. 
  • Báo "Rossiyskaya Gazeta" ngày 9.8 cho biết các ngân hàng trung ương Trung Quốc và Nga đã nhất trí giao dịch bằng đồng nội tệ.
  • Nuôi bò thịt là nghề phổ biến ở nông thôn. Thế nhưng, đó chỉ là kinh nghiệm truyền miệng. Chúng ta cần biết rằng, khâu đầu tiên trong việc nuôi bò là chọn giống. 
  • Nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc với các loại củ quả từ lâu vẫn bị coi là những thực phẩm không an toàn. Căn nguyên là năm nào các cơ quan chức năng của ta cũng phát hiện một khối lượng không nhỏ nông sản nước này tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.
  • Các nhà khoa học tham gia vào sáng kiến này tìm cách khai thác chất thải này để sản xuất phân hữu cơ, do đó kết thúc một chu kỳ trong hoạt động nông nghiệp, trong đó yêu cầu các chất dinh dưỡng để cải thiện đất và thúc đẩy phát triển sản phẩm trồng trọt.
  • Hành tình mới có tên Kepler-10c, quay quanh một ngôi sao chủ và nằm cách Trái Đất 560 năm ánh sáng. Nó được các nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội Thiên văn học Mỹ tại Boston phát hiện qua kính thiên văn Kepler.
  • Đập ngăn mặn có chiều dài 28m, bề rộng mặt đập 4m và độ cao chân đập 2,8m, tổng khối lượng đất cát dùng đắp đập hơn 300m3...