Khởi nghiệp xanh
-
Nhiều chàng trai, cô gái miền núi các tỉnh đang có mặt tại TP.HCM để giới thiệu các dự án khởi nghiệp được phát triển các sản phẩm từ tài nguyên bản địa của quê hương.
-
Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) vừa phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh năm 2024 với tổng giải thưởng 760 triệu đồng. Đây cũng là năm thứ 10 chương trình này tổ chức để phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm của các nông dân trẻ.
-
Doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường cần được hỗ trợ về chính sách, có cơ chế ưu đãi để thúc đẩy, tạo đòn bẩy phát triển
-
Tổng dự án tham dự Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Xanh lần 9 – 2023 tại TP.HCM là 43, ban giám khảo đã chọn ra 15 dự án vào vòng chung kết, trong đó có 2 dự án tại TP.HCM.
-
Những “doanh nông” - cách tự xưng của những bạn trẻ khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp từ nguồn tài nguyên bản địa - đã có những góc nhìn khác nhau để tồn tại và phát triển dự án sau cuộc thi khởi nghiệp. Với họ, cuộc thi không chỉ là sân chơi mà phải là một hành trình học hỏi để nuôi dưỡng khát vọng
-
Từng ôm mộng tạo dựng một cuộc sống như mơ nơi núi rừng Hòa Bình, song chị Vũ Thị Thu Hà nhanh chóng nhận ra 'đời không như là mơ'...
-
“Bột nưa nông sản vì sức khỏe” và “Mật dừa nước đóng chai” là chế phẩm góp phần nâng cao ý thức người dân bảo vệ rừng ngập mặn, rừng dừa nước ven sông, biển, hạn chế xói mòn, sạt lở đất của SV Trường ĐH Trà Vinh.
-
Nguyễn Thị Huyền Trâm, CEO Dalahouse - người đưa nông sản vùng rau xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương Lâm Đồng ra thế giới theo một cách riêng. Trâm - một trong những người trẻ bỏ phố về quê khởi nghiệp đã thất bại nhưng đã bước tiếp với quyết tâm theo đuổi con đường nông nghiệp hữu cơ.
-
Là một kỹ sư xây dựng tại công ty Sông Đà (Hà Nội) với một mức lương ổn định, chàng trai sinh năm 1985 đã bất ngờ bỏ việc về quê hương Ninh Bình xây dựng mô hình trồng rau sạch.