Khởi tố 2 đối tượng phá 1.200 cây chanh leo để trả thù doanh nghiệp

Thứ ba, ngày 24/10/2017 10:30 AM (GMT+7)
Cho rằng đơn vị trồng chanh leo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây mùi khó chịu, hai nông dân rủ nhau đi phá cây.
Bình luận 0

img

Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho hay đã khởi tố, bắt Mong Văn Xanh (32 tuổi) và Mong Văn Nghệ (23 tuổi, cùng trú tại xã Tri Lễ) về tội Hủy hoại tài sản và Trộm cắp tài sản.

Theo nhà chức trách, vào tháng 8, một công ty trồng chanh leo tại xã Tri Lễ trình báo hơn 1.200 gốc chanh leo đang độ thu hoạch bị kẻ xấu cắt ngang thân, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hơn một tháng truy tìm, cảnh sát xác định Xanh và Nghệ là thủ phạm.

Làm việc với cơ quan điều tra, hai nghi can khai công ty kinh doanh chanh leo có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây mùi khó chịu cho người dân tại địa phương.

Bực mình, Nghệ rủ Xanh đi chặt phá cây cho "hả giận". Tại bãi chanh leo, họ còn lấy trộm một đường ống dẫn nước bằng nhựa và một chiếc bạt mang về sử dụng.

Hải Bình (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem