Khởi tố nghi can sát hại bảo vệ bãi tắm ở Đà Nẵng

Quốc Lâm Thứ ba, ngày 18/10/2016 17:13 PM (GMT+7)
Thấy ông Bang đốt giấy trước mặt, Tài cho rằng mình bị xúc phạm, nên lao vào đánh rồi dìm nạn nhân xuống biển đến chết.
Bình luận 0

img

Đối tượng Lế Tấn Tài tại cơ quan công an

Ngày 18.10, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội Giết người.

Trước đó, khoảng 4h sáng 15.10, người dân phường Mân Thái đi tập thể dục buổi sáng tại bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm gần miệng cống. Nạn nhân được xác định là Trần Văn Bang (51 tuổi, trú phường Mân Thái), nhân viên bảo vệ tại bãi tắm. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, điều tra vụ việc. 

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Bang có dấu hiệu ngoại lực tác động dẫn đến tử vong. Sau đó, Cơ quan điều tra xác định nghi can sát hại nhân viên bảo vệ tại bãi tắm Mân Thái là Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC45- Công an thành phố Đà Nẵng cùng công an quận Sơn Trà biết thông tin Tài đang lẩn trốn tại một bè cá dưới chân cầu Thuận Phước nên đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tài khai, thời gian gần đây không về nhà mà thường xuyên đến ngủ ở khu vực thuộc bãi tắm Mân Thái. Khoảng hơn 23h ngày 14.10, Tài nhìn thấy ông Bang đang đốt giấy trước mặt mình. Cho rằng hành động của ông Bang là xúc phạm mình, nên hai bên xảy ra mâu thuẩn, Tài đánh ông Bang gục tại chỗ. Sau đó, dìm ông Bang xuống biển cho đến chết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem