Khởi tố tài xế vi phạm luật, kéo lê CSGT trên đường tại Hà Nội

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 15/07/2020 17:05 PM (GMT+7)
Ngày 15/7, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ đối với tài xế vượt đèn đỏ, lái xe lao vào chiến sĩ CSGT trên đường phố và kéo lê khiến chiến sĩ này bị thương.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hùng (36 tuổi, trú tại H.Duy Tiên, Hà Nam) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố tài xế vi phạm luật, kéo lê CSGT trên đường tại Hà Nội - Ảnh 1.

Lê Xuân Hùng tại cơ quan công an.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 9h30 sáng 8/7, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh (Q.Thanh Xuân) thì phát hiện ô tô mang biển số 90A - 071.35 do tài xế Hùng điều khiển vượt đèn đỏ và tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Phát hiện dấu hiệu vi phạm, Trung úy Vũ Văn Quang thuộc đội CSGT số 4 đã phát hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, sau khi chiến sĩ CSGT ra tín hiệu dừng xe thì Hùng đã dừng phương tiện, nhưng sau đó lại lập tức tăng ga lao thẳng vào người trung úy Quang, buộc viên cảnh sát này phải nhảy tránh và bám vào cản trước của ô tô.

Mặc dù thấy trung úy Quang đang bám phía trước, tài xế vẫn nhấn ga bỏ chạy khoảng 27 m thì bị tổ công tác truy đuổi, khống chế.

Do bị kéo lê trên mặt đường nhựa, cảnh phục bị rách phần lưng và bả vai khiến trung úy Quang bị xây xát, chấn thương khá nặng, phải vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 4, hiện trung úy Quang đã phục hồi sức khoẻ và đã xuất viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem