Không dùng vũ khí tối tân của phương Tây, Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa 'cây nhà lá vườn'

Phương Đăng (theo NW) Thứ sáu, ngày 21/06/2024 14:37 PM (GMT+7)
Theo các báo cáo, lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa nội địa Neptune trong các cuộc tấn công vào 2 khu vực của Nga ở phía đông Ukraine trong bối cảnh Kiev vẫn bị ràng buộc bởi một số hạn chế trong việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ của Moscow.
Bình luận 0
Không dùng vũ khí tối tân của phương Tây, Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa 'cây nhà lá vườn' - Ảnh 1.

Tên lửa Neptune do Ukraine tự sản xuất. Ảnh NW

Ukraine đã nhắm vào các kho dầu ở khu vực Rostov của Nga, giáp đất liền Ukraine và khu vực Krasnodar nối với bán đảo Crimea với bằng một cây cầu quan trọng trong các cuộc tấn công xuyên đêm, truyền thông Ukraine và Nga đưa tin hôm thứ Tư 19/6.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) sau đó cho biết, không sử dụng các tên lửa tối tân mà phương Tây bao gồm Mỹ đã cung cấp, các lực lượng Ukraine hôm 19/6 đã bắn tên lửa "cây nhà lá vườn" Neptune để tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga với cuộc tấn công vào Krasnodar.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ một tên lửa dẫn đường Neptune cùng với 24 máy bay không người lái của Ukraine nhưng không bình luận gì thêm.

Vasily Golubev, thống đốc khu vực Rostov, cho biết một số lượng chưa xác định các thùng dầu đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thị trấn Azov rạng sáng 19/6.

Trong một tuyên bố riêng, hãng tin độc lập Astra của Nga cho biết tên lửa Neptune của Ukraine đã tấn công một kho dầu ở thị trấn Chushka thuộc tỉnh Krasnodar. Hãng tin Suspilne của Ukraine cũng xác nhận việc Kiev sử dụng tên lửa Neptune tấn công kho dầu ở Chushka, trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong hải quân Ukraine.

Neptune được phát triển như một tên lửa chống hạm, được cho là đã góp phần đáng kể trong việc tiêu diệt một số tàu chiến ở Biển Đen của Nga, giáng mạnh vào hải quân của đối phương.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Ukraine cũng cho biết họ đã sử dụng tên lửa Neptune để tấn công một kho dầu của Nga tại cảng Kavkaz thuộc vùng Krasnodar của Nga, phía đông bán đảo Crimea.

Ông Andriy Ryzhenko, một thuyền trưởng hải quân Ukraine đã nghỉ hưu, nói với truyền thông Ukraine vào thời điểm đó rằng đây có thể là lần đầu tiên Kiev sử dụng tên lửa chống hạm để tấn công các mục tiêu ven biển.

Kiev trước đây từng hé lộ về việc phát triển phiên bản tên lửa Neptune có khả năng tấn công mặt đất. Tổ chức nghiên cứu ISW cho biết Ukraine đã cải tiến tên lửa chống hạm "cây nhà lá vườn" của họ trong hai năm qua. Lý do là bởi khi đó Kiev chưa nhận được Hệ thống tên lửa chiến thuật của Lục quân Mỹ (ATACMS) hoặc tên lửa hành trình tầm xa Taurus do Đức sản xuất. Cho đến nay, Đức vẫn chưa đồng ý gửi tên lửa Taurus cho Ukraine.

Ngược lại, Mỹ đã gửi nhiều đợt ATACMS tới Ukraine nhưng vẫn giữ một số hạn chế cho việc sử dụng tên lửa này. Hiện Ukraine chỉ có thể sử dụng vũ khí tầm ngắn do Mỹ cung cấp để chống lại cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kharkov chứ không thể sử dụng ATACMS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

ISW cho biết, để khắc phục điều này, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune nhắm mục tiêu vào “các khu vực ở sâu trong lãnh thổ Nga, vốn nằm trong tầm bắn của ATACMS".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem