Không gian đô thị

  • Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu đầu tư phát triển không gian đô thị khu vực trung tâm TP.HCM, định hướng phát triển về giao thông, bến bãi đậu xe, trung tâm thương mại ngầm. Tổ công tác do Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM Nguyễn Thanh Nhã làm tổ trưởng.
  • Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh, nhiều địa phương có xu hướng sử dụng không gian công cộng sai mục đích, không vì lợi ích cộng đồng, kiến trúc cảnh quan thiếu đặc sắc chưa phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.
  • Chúng tôi rất ấn tượng khi đến tham quan khu vườn đầy “kỳ hoa dị thảo” của ông Văn Trinh (63 tuổi), trú tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bởi khu vườn trồng đầy cây kiểng, bon sai, sen, đặc biệt là hoa súng với 17 màu.
  • (Dân Việt) - TP.Hà Nội vừa công bố phê duyệt mở rộng địa giới hành chính, phát triển đô thị tại 5 quận, huyện Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm và phía nam, phía tây Hà Đông với tổng diện tích 2.630ha.
  • (Dân Việt) - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18.7.
  • (Dân Việt) - Đến đây không chỉ để mua và bán, người dân còn đến để thăm hỏi, giao lưu và giao cảm. Không gian đô thị đã đổi thay nhưng phiên chợ vẫn giàu bản sắc.