Khổng lồ
-
Khu chính danh thắng Núi Đá Ô nằm trong địa phận bản Bành Phán, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) là một khối đá lớn (tảng đá khổng lồ" có hình như một chiếc ô, đây là loại đá phong hoá từ đá bazan, phần phía bắc khối đá dựa vào 2 cây chò cổ thụ.
-
Việc đánh bắt được 6 con cá tra dầu khổng lồ quý hiếm, nguy cấp trong 5 ngày, trong đó một số con nặng hơn 120kg ở Campuchia làm dấy lên hy vọng về sự hồi sinh của một loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới.
-
Tại Quảng trường 10/3, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện một cây mai vàng cổ thụ "khổng lồ" khiến dân tình chú ý. Cây cổ thụ xổ hoa báo mùa xuân về này ước khoảng 100 năm tuổi là tâm điểm thu hút khách tham quan tại Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025.
-
Đắk Lắk được biết đến là “xứ sở voi” tại Việt Nam vì sở hữu rất nhiều voi nhà cũng như quần thể voi rừng. Tuy nhiên, ngày nay, số cá thể voi nhà và quần thể voi rừng ngày càng suy giảm. Trước thực tế này, tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, lưu giữ hình ảnh loài voi.
-
Cây cổ thụ này nằm ngay bên đường ở cuối xóm Mỏ, ở xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ) là một cây thị cổ thụ như một người khổng lồ sừng sững, mang trên mình những trầm tích của thời gian.
-
Sau lần được tham quan mô hình chăn nuôi chim đà điểu hiệu quả ở tỉnh Long An, ông Đỗ Trường Mây (ấp Kinh Lớn, xã Tân Thạnh, TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã đầu tư trang trại nuôi loài gia cầm này. Mô hình nuôi đà điểu của ông mở hướng đi mới mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho gia đình và người dân địa phương.
-
Một tàu cá Quảng Ngãi vừa trúng đậm luồng cá nục suông khổng lồ, đạt khoảng 40 tấn cá nục suông, ước tính thu về gần 3 tỷ đồng. Ngày 15/9, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Lê Anh Tuấn (ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho biết thông tin trên.
-
Với mong muốn làm giàu ngay chính trên quê hương mình, gia đình ông Bùi Văn Xiến, nông dân khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đã xây dựng trang trại nuôi đà điểu. Đây được coi là mô hình chăn nuôi con đặc sản ngoại mới lạ ở địa phương, bước đầu cho hiệu quả tốt, mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định.
-
Sau khi UBND tỉnh Bắc Giang có chỉ đạo “nóng” về việc xử lý tình trạng bãi rác “khổng lồ” gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trên địa bàn thị xã Việt Yên, đến nay, bãi rác đã được phun khử khuẩn, khử mùi bằng chế phẩm vi sinh, sau đó được lấp đầy đất và tiếp tục được phủ kín bằng bạt.
-
Chị Võ Thị Ngọc Lan, Hợp tác xã Chăn nuôi tổng hợp Ngọc Sửu, xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ, hiện trang trại nuôi hơn 200 con đà điểu bố mẹ. Mỗi năm, trang trại xuất ra thị trường khoảng 2.000 con chim đà điểu giống, cùng thịt đà điểu thương phẩm, trứng đà điểu, đạt trên 5 tỷ đồng/năm.