Loài chim khổng lồ là giống nhập ngoại, ông nông dân Hòa Bình nuôi như nuôi gà, hễ bán một con giống có tiền triệu

Bùi Thoa (Trung tâm VHTT&TT/Cổng TTĐT Kim Bôi) Thứ hai, ngày 26/08/2024 18:34 PM (GMT+7)
Với mong muốn làm giàu ngay chính trên quê hương mình, gia đình ông Bùi Văn Xiến, nông dân khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đã xây dựng trang trại nuôi đà điểu. Đây được coi là mô hình chăn nuôi con đặc sản ngoại mới lạ ở địa phương, bước đầu cho hiệu quả tốt, mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định.
Bình luận 0

Trước đây, gia đình ông Xiến đầu tư trang trại chăn nuôi gà, lợn, vất vả nhiều năm nhưng lãi chẳng được bao nhiêu bởi giá con giống, thức ăn ngày càng tăng.

Trong khi đó, gà, lợn đến khi dược xuất bán thì thị trường bấp bênh, nhiều khi còn lỗ vốn vì dịch bệnh liên tiếp xảy ra. 

Đầu năm 2018, được vào tham quan một trang trại nuôi đà điểu tại huyện Ba Vì (TP Hà Nội), ông Xiến thấy hấp dẫn bởi loài chim khổng lồ này.

Ông Xiển bèn xin ở lại trang trại học hỏi kinh nghiệm nuôi đà điểu, kỹ thuật nuôi đà điểu. 

Sau đó, ông về nhà đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 10 con đà điểu giống tại đây về nuôi thử, giá mỗi con đà điểu giống là 2,5 triệu đồng. 

Nuôi đà điểu chim khổng lồ là động vật ngoại lai, dễ như nuôi gà ta, nông dân Hòa Bình giàu hẳn luôn- Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Xiến, nông dân nuôi đà điểu, loài chim khổng lồ chả biết bay ở khu Bãi, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình). Nhờ nuôi loài chim ngoại lai này mà gia đinh ông Xiển có thu nhập cao.

Ông Xiến chia sẻ: Do mô hình nuôi đà điểu còn mới lạ ở địa phương, bản thân lại chưa nắm vững kỹ thuật nuôi đà điểu, cách chăm sóc nên ban đầu tôi chỉ nuôi thử nghiệm...".

Ông Xiển vừa nuôi vừa theo dõi đặc tính sinh hoạt, thói quen ăn uống của vật nuôi mới lạ này để điều chỉnh.

Sau 8 tháng nuôi, đà điểu gia đình ông Xiến đạt trọng lượng trên 1 tạ mỗi con, xuất bán thịt thương phẩm, ông thu lãi được hơn 30 triệu đồng.

Những tín hiệu tích cực đó từ loài chim mới lạ này đã tăng thêm niềm tin để ông tiếp tục đầu tư, mở rộng chuồng trại quyết tâm gắn bó với mô hình nuôi loài chim "khổng lồ".

Nhận thấy đà điểu là gia cầm mới dễ nuôi, nuôi như nuôi gà ta, lại không có dịch bệnh, hiệu quả kinh tế mang lại cao, nên gia đình ông Xiến đã mở rộng chuồng trại, đồng thời tăng số lượng nuôi. 

Hiện nay, mỗi lứa, gia đình ông Xiến nuôi từ 80-100 con đà điểu, bán ra thị trường trên 10 tấn thịt với giá 80.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình ông thu về trên 300 triệu đồng. 

Không chỉ nuôi đà điểu, gia đình ông Xiến còn nuôi thêm lợn thương phẩm, tạo công ăn việc làm hàng ngày cho 5 lao động địa phương, với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Ông Bùi Xuân Tình, Chủ tịch hội nông dân thị trấn Bo (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) cho biết: mô hình nuôi đà điểu của gia đình ông Xiến là mô hình tiên tiến, chăn nuôi con đặc sản mới lạ để bà con nhân dân học hỏi kinh nghiệm và nhân rộng phát triển mô hình.

Ông Xiển cũng làm gương nông dân tiêu biểu về sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tạo sức lan tỏa cao trong cộng đồng dân cư cũng như toàn huyện. 

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Xiến luôn sẵn sàng giúp đỡ các hộ nông dân trong và ngoài xã về kinh nghiệm chăn nuôi đà điểu, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Có thể thấy, với sự cần cù chăm chỉ, tận dụng khai thác tiền vàng biển bạc, ông Xiển đã và đang thực hiện hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương; đưa con giống gia cầm mới lạ, chim khổng lồ là con đà điểu mở đường để bà con nơi đây học tập làm theo, góp phần làm giàu cho gia đình, và làm giàu cho quê hương đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem