Không nên quá hoang mang

Thứ ba, ngày 21/09/2010 18:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Công Thương đã khuyến cáo các doanh nghiệp (DN) và người nuôi cá tra, basa Việt Nam không nên quá hoang mang trước quyết định áp thuế chống bán phá giá cao của Mỹ đối với cá tra, basa Việt Nam.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Chi Mai, Trưởng Ban Chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ (Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương) cho biết: "Trước hết phải khẳng định rằng, các DN VN không bán phá giá cá tra tại thị trường Mỹ. Tôi được biết, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các DN VN đang thu thập những dữ liệu từ Philippines và sẽ làm việc với DOC, giúp các DN VN phản đối lại quyết định của DOC. Chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng và nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì chúng ta cũng phải đấu tranh để mức thuế mà Mỹ áp cho các DN VN không thể cao đến 130%". 

img
Dù bị ép thuế nhưng đầu ra của cá tra vẫn lớn

Về quyết định áp thuế sơ bộ này của Mỹ có làm ảnh hưởng tới việc xuất khẩu cá tra, basa VN tới các thị trường khác hiện nay hay không, bà Mai cho biết, từ trước đến nay chỉ có thị trường Mỹ là kiện chống bán phá giá mặt hàng cá tra, basa của VN.

Thực tế, các DN VN không bán phá giá cá tra, basa sang bất kỳ thị trường nào nên không thể xảy ra việc các thị trường khác theo Mỹ để kiện DN VN. Cá tra VN cho đến nay đã chiếm lĩnh hầu hết các thị trường khó tính bởi chất lượng sản phẩm và giá cả phải chăng. Cá tra của chúng ta có sức cạnh tranh quá lớn nên nhiều nước đã dựng lên các rào cản vệ sinh an toàn thực phẩm để cạnh tranh lại.

Thống kê sơ bộ, giá trị xuất khẩu cá tra từ đầu năm đến nay đã vượt mức 1 tỷ USD và dự kiến cả năm sẽ đạt trên 1,5 tỷ USD. EU-một khu vực thị trường rất khó tính 8 tháng đầu năm nay đã nhập khẩu cá tra của VN rất mạnh, mức tăng lên tới 13-14%; thị trường Mexico cũng tăng hơn 20%, Ai Cập trên 50%...

Riêng ở thị trường Nga, Trung Quốc hiện nay, cá tra cũng là mặt hàng "hút hàng" nhất trong các loại sản phẩm thủy sản xuất khẩu của VN. Trong khi đó, giá trị cá tra VN xuất khẩu vào Mỹ 8 tháng qua chỉ đạt khoảng 80 triệu USD.

Do đó, thuế chống bán phá giá chỉ có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu cá của VN sang Mỹ chứ không ảnh hưởng tới xuất khẩu sản phẩm này tới các thị trường khác. Theo Bộ Công Thương, người nuôi cá tra VN vẫn có thể yên tâm nuôi cá, không lo sản phẩm của mình không có "đầu ra". Tuy nhiên, nông dân cần đảm bảo quy trình nuôi, chế biến xuất khẩu đạt tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem