Không phải Việt Nam hay Thái Lan, đây mới là nền bóng đá trẻ số 1 ĐNÁ

Hoàng Linh Chủ nhật, ngày 18/08/2019 13:10 PM (GMT+7)
Việt Nam và Thái Lan là hai thế lực bóng đá hàng đầu khu vực nhưng Malaysia mới đang là nước có công tác đào tạo trẻ được đầu tư và phát triển mạnh mẽ nhất.
Bình luận 0

img
Malaysia đang đi lên từ đào tạo trẻ.

U18 Việt Nam và U18 Thái Lan đều đặt mục tiêu vô địch U18 Đông Nam Á năm nay, nhưng cả hai đều phải nhận cái kết đắng... dừng chân ngay ở vòng bảng. Thực tế, ở cấp độ ĐTQG, Thái Lan và Việt Nam đang là hai thế lực lớn nhất khu vực, nhưng sau thất bại ở lứa U18 này, câu chuyện đào tạo trẻ mới tìm hiểu và hé lộ.

U18 Malaysia cũng đang là đương kim vô địch giải U18 Đông Nam Á. Ở giải U15 ĐNÁ vừa kết thúc trước đó, U15 Malaysia cũng đánh bại Thái Lan để đăng quang. Rõ ràng, bóng đá Malaysia đang phát triển theo kiểu "vững chắc", họ xác định phải đi lên từ công tác đào tạo trẻ.

Ở vòng bảng U18 ĐNÁ 2019, U18 Malaysia đã gây bất ngờ lớn khi đả bại đối thủ cứng cựa nhất, U18 Úc với tỉ số 3-0. Chiến thắng này đã đưa họ vươn lên trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch năm nay.

Ở cấp độ U23 và ĐTQG, Malaysia cũng đang dần khẳng định vị thế. Ở giải AFF Cup cuối năm 2018, Malaysia đã đặt chân vào trận chung kết và khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải toát mồ hôi hột mới có thể giành chức vô địch. Tính xa hơn, ở SEA games 29, ĐT Malaysia cũng chỉ chịu thua người Thái với tỉ số sát nút 0-1 trong trận chung kết.

img

Phía sau những thành công của Malaysia là sự cố gắng, nỗ lực và sáng tạo của những người đứng đầu nghành thể thao của nước này. Điểm nhấn đó là việc Chính phủ Malaysia đầu tư 30 triệu USD để mở học viện Mokhtar Dahari đặt tại Pahang. Tại học viện này có 10 sân bóng được xây liền kề và được trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

Người đứng đầu học viên này là HLV danh tiếng Lim Teong Kim. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông Lim từng thi đấu cho Hertha Berlin. Trước khi tới Malaysia làm việc, ông đã từng dẫn dắt khá lâu ở U18 Bayern Munich và có cơ hội làm việc với những ngôi sao như hilipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos hay Thomas Mueller.

Hồi giữa năm ngoái, U14 Mokhtar Dahari đã đè bẹp FC Midtjylland của Đan Mạch để lên ngôi vô địch Whitsun MDA cho lứa U14 tại Dortmund. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, HLV Lim Teong Kim đã bị Bộ trưởng Syed Saddiq sa thải vì U16 Malaysia không thể giành quyền tham dự U17 World Cup.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq của Malaysia nhấn mạnh tham vọng của Malaysia không chỉ dừng lại ở cấp độ khu vực và bất kỳ thay đổi nào, dù khắc nghiệt đến đâu, cũng sẽ được tạo ra nếu như mọi thứ đi chệch mục tiêu ban đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem