Không thể bảo vệ ngôi vương Australian Open, Djokovic phản ứng thế nào?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 16/01/2022 17:40 PM (GMT+7)
Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi kháng cáo bất thành việc bị hủy visa và không còn cơ hội tham dự Australian Open 2022.
Bình luận 0

Ngày 5/1, Djokovic trải qua chuyến bay kéo dài 15 giờ đồng hồ từ Dubai đến Australia. Mục tiêu của anh rất rõ ràng: Sẵn sàng bảo vệ danh hiệu vô địch đơn nam Australian Open, đồng thời cũng là ngôi vô địch thứ 10 tại giải đấu này.

Nhưng ngay khi đặt chân tới sân bay Melbourne Tullamarine, Nole đã gặp rắc rối. Anh bị giới chức Australia tuyên bố hủy visa do không đáp ứng đủ quy định về tiêm chủng vaccine phòng chống Covid-19 của Australia và đối diện với nguy cơ bị trục xuất.

Không thể bảo vệ ngôi vương Australian Open, Djokovic phản ứng thế nào? - Ảnh 1.

Djokovic trở thành tâm điểm của sự chú ý ngay khi đặt chân tới Australia ngày 5/1. Ảnh: Daily Mail

Đến ngày 10/1, trong một phiên điều trần, thẩm phán đã yêu cầu chính phủ Australia trả lại visa cho Djokovic. Lý do được đưa ra là Lực lượng Biên phòng Australia làm sai quy trình. Djokovic đã được trả tự do, có 3 ngày tập luyện tại sân Rod Laver.

Nhưng vào cuối giờ chiều nay (16/1), Djokovic bị hủy visa lần thứ hai và kháng cáo bất thành. Điều này đồng nghĩa với việc, tay vợt người Serbia sẽ phải rời khỏi Australia và thậm chí đối diện với nguy cơ bị cấm nhập cảnh Australia thêm 3 năm.

Không thể bảo vệ ngôi vương Australian Open, Djokovic phản ứng thế nào? - Ảnh 2.

Người dân Serbia cập nhật thông tin và chắc chắn rất thất vọng khi Djokovic kháng cáo bất thành. Ảnh: Daily Mail

Theo kế hoạch, Australian Open 2022 sẽ khai mạc vào ngày mai (17/1) và Djokovic sẽ chơi trận ra quân vào buổi tối. Nhưng bây giờ, điều đó chắc chắn không trở thành hiện thực và Nole không chỉ sớm trở thành cựu vô địch mà sẽ phải chờ đợi thêm thời gian để chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp.

Dĩ nhiên, Djokovic không thể vui vẻ khi kháng cáo bất thành. Chia sẻ trên tài khoản Instagram cá nhân (có 10 triệu người theo dõi), Djokovic cho biết: "Tôi vô cùng thất vọng với phán quyết vừa được tuyên của tòa án, bác đơn xin xem xét lại quyết định hủy visa của tôi từ Bộ trưởng Di trú. Điều này đồng nghĩa tôi không thể ở lại Australia để thi đấu. Nhưng, tôi tôn trọng phán quyết của Tòa và sẽ hợp tác với các cơ quan liên quan đến việc tôi rời khỏi đất nước".

Không thể bảo vệ ngôi vương Australian Open, Djokovic phản ứng thế nào? - Ảnh 3.

Djokovic trở thành cựu vương khi Australian Open 2022 còn chưa khai mạc. Ảnh: Daily Mail

Ngoài ra, Djokovic cũng không muốn câu chuyện xoay quanh cá nhân anh trở nên quá ầm ĩ. Anh nhấn mạnh: "Tôi không thoải mái khi bản thân trở thành tâm điểm chú ý. Từ bây giờ, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ hướng về Australian Open, giải đấu mà tôi yêu thích. Tôi chúc ban tổ chức, các tay vợt, người hâm mộ, nhân viên và tình nguyện viên của giải có một sự kiện thành công tốt đẹp".

Kết luận vấn đề, Djokovic khẳng định: "Tôi muốn cảm ơn bạn bè, gia đình, đồng đội, người hâm mộ và người dân Serbia đã liên tục ủng hộ tôi. Tất cả các bạn là nguồn sức mạnh to lớn với tôi. Hiện tại, tôi muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe trước khi đưa ra bất kỳ nhận xét nào khác về phiên tòa".

Không thể bảo vệ ngôi vương Australian Open, Djokovic phản ứng thế nào? - Ảnh 4.

Djokovic sẽ bị trục xuất và lỡ hẹn với danh hiệu vô địch đơn nam Australian Open thứ 10 trong sự nghiệp. Ảnh: Daily Mail

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem