Thủ môn 1m80 nhận "lót tay" 4,8 tỷ đồng từ SHB Đà Nẵng

Đông Hưng Thứ năm, ngày 15/07/2021 18:10 PM (GMT+7)
Thay vì rời SHB Đà Nẵng như HLV Lê Huỳnh Đức hay trợ lý Nguyễn Việt Thắng, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh quyết định tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Hòa Xuân cho tới 2024. Anh chuẩn bị ký vào bản hợp đồng gia hạn 3 năm và có mức “lót tay” lên tới 4,8 tỷ đồng…
Bình luận 0

Ngay sau trận thua 1-2 trước Viettel ở vòng 12 V.League 2021, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định đệ đơn từ chức và được Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng đồng ý. Tới ngày 3/5, đội bóng sông Hàn thông báo bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng vào "ghế nóng" và sẽ có trận chính thức đầu tiên khi vòng 13 V.League 2021 trở lại. Sau khi HLV Lê Huỳnh Đức ra đi, trợ lý gần gũi với ông là Nguyễn Việt Thắng cũng xin rời SHB Đà Nẵng.

HLV Lê Huỳnh Đức được coi là công thần của bóng đá Đà Nẵng. Rời đội Ngân hàng Đông Á, Lê Huỳnh Đức chuyển về khoác áo SHB Đà Nẵng từ năm 2004 đến 2007. Trong bốn năm đá cho đội bóng sông Hàn, HLV Lê Huỳnh Đức đã mang về cho CLB danh hiệu vô địch Đại hội TDTT toàn quốc vào năm 2005.

Không "theo" HLV Lê Huỳnh Đức, thủ môn 1m80 nhận 4,8 tỷ đồng từ SHB Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh. Ảnh: Web Thể Thao.

Sau đó, HLV Lê Huỳnh Đức theo học các lớp HLV chuyên nghiệp do AFC và FIFA tổ chức. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của ông là cùng SHB Đà Nẵng giành 2 chức vô địch V.League vào các năm 2009 và 2012, ngoài ra còn lên ngôi ở Cúp Quốc gia 2009.

HLV Lê Huỳnh Đức từng chia tay SHB Đà Nẵng khi mùa giải 2017 khép lại. Một năm sau, ông trở lại dẫn dắt đội bóng bên bờ sông Hàn. Liên tiếp hai mùa giải 2019 và 2020, SHB Đà Nẵng thi đấu thất vọng, luôn nằm trong vòng xoáy đua trụ hạng. Đến mùa giải 2021, HLV Lê Huỳnh Đức được tạo mọi điều kiện để đua vô địch. Lần lượt những cầu thủ chất lượng được đưa về sân Hòa Xuân, nhưng đội bóng sông Hàn lại thi đấu không như ý muốn, dù khởi đầu rất tốt.

Theo nhiều nguồn tin, sự ra đi của HLV Lê Huỳnh Đức và trợ lý Nguyễn Việt Thắng có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc "tháo chạy" khỏi sân Hòa Xuân nếu Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng không có những động thái tích cực trong việc giữ chân các trụ cột. Cụ thể, Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng và Nguyễn Tuấn Mạnh đều chỉ còn hợp đồng tới cuối mùa giải với SHB Đà Nẵng. Ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn đã đưa ra đề nghị gia hạn với từng người, nhưng cả 4 đều tỏ ra ngần ngừ. Lý do là vì họ cảm thấy bất an với tham vọng của CLB và muốn tìm kiếm một bến đỗ mới, nơi mà họ có thể có chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Nguyễn Tuấn Mạnh đã bất ngờ thay đổi ý định. Theo đó, thay vì rời sân Hòa Xuân trong thời gian tới, thủ thành cao 1m80 này quyết định tiếp tục ở lại với SHB Đà Nẵng. Anh chuẩn bị ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, kéo dài đến hết mùa giải 2024. Theo tìm hiểu, cựu thủ môn HAGL và từng được triệu tập lên ĐT Việt Nam sẽ được nhận khoản "lót tay" trị giá 1,6 tỷ đồng/năm, cùng mức lương 35 triệu đồng/tháng. Như vậy, Nguyễn Tuấn Mạnh sẽ nhận được tổng số tiền "lót tay" lên đến 4,8 tỷ đồng.

Sau khi chia tay CLB Khánh Hòa ở đầu mùa giải 2020, Nguyễn Tuấn Mạnh quyết định gia nhập CLB SHB Đà Nẵng. Thời điểm đó, nhiều thông tin cho biết thủ môn này và CLB SHB Đà Nẵng ký hợp đồng 3 năm. Tuy nhiên theo tìm hiểu, thỏa thuận giữa hai bên trên thực tế chỉ có thời hạn đến hết mùa giải 2021.

Đến tháng 5 vừa rồi, trong lúc CLB SHB Đà Nẵng muốn tái ký hợp đồng thì cũng có 3 đội bóng khác tại V.League tiếp cận với Nguyễn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên cuối cùng thủ môn sinh năm 1990 đã đồng ý ở lại với một bản hợp đồng 3 năm.

Dù đã bước sang "tuổi băm", tuy nhiên Nguyễn Tuấn Mạnh vẫn duy trì được phong độ ổn định tại V.League 2021. Trong 9 lần ra sân ở mùa giải năm nay, nhà vô địch AFF Cup 2018 có tới 5 trận giữ sạch lưới và chỉ phải nhận 6 bàn thua. Điều này sẽ giúp anh ghi điểm và nhiều khả năng sẽ có được chỗ đứng trong kế hoạch của tân HLV Phan Thanh Hùng.

Trong quá khứ, Nguyễn Tuấn Mạnh từng nhiều lần được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và góp mặt trong những chiến dịch lớn như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019.

Xa hơn, Nguyễn Tuấn Mạnh từng được xem là "viên ngọc thô" đáng để chờ đợi của HAGL. Thủ môn này sớm giành được suất bắt chính từ năm 21 tuổi và được gọi lên ĐT Việt Nam từ thời HLV Falko Goezt (2011). Nguyễn Tuấn Mạnh từng được bầu Đức mời lên phòng riêng và đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp 3 năm với HAGL. Tuy nhiên do không giữ được phong độ, thủ môn gốc Thanh Hóa đã bị thanh lý hợp đồng sau mùa giải 2013.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem