Than Quảng Ninh “chảy máu” lực lượng: 8 tháng chia tay 18 trụ cột?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 13/07/2021 19:40 PM (GMT+7)
Trước khi V.League 2021 khởi tranh, Than Quảng Ninh đã phải chia tay tới 14 trụ cột. Mới đây, lại xuất hiện thông tin 4 trụ cột nữa chuẩn bị ra đi. Phía trước có thể sẽ là những ngày giông bão với đội bóng đất Mỏ.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 2 nhà tài trợ chính của CLB Than Quảng Ninh là tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đã xin dừng tài trợ và rút lui trước thềm V.League 2021. Số tiền tài trợ từ hai đơn vị này chiếm khoảng 40% tổng kinh phí hoạt động của đội bóng. Chính điều đó khiến đội chủ sân Cẩm Phả rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính.

Than Quảng Ninh “chảy máu” lực lượng: 8 tháng chia tay 18 trụ cột? - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân chuẩn bị rời Than Quảng Ninh? Ảnh: Than Quảng Ninh FC.

Theo đó, trước vòng 7 V.League 2021, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã bị nợ lương tới 8 tháng. Nếu tính cả những khoản thưởng và lót tay, lãnh đạo đội bóng đất Mỏ nợ họ tổng cộng hơn 90 tỷ đồng. Trong bối cảnh ấy, nhiều cầu thủ phải vay chỗ nọ, đắp chỗ kia để trang trải cuộc sống. Không thể chịu đựng thêm nữa, những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, họ quyết định đình công, không ra sân tập luyện nhằm gây sức ép lên Ban lãnh đạo.

Phải tới đầu tháng 4, sự ngột ngạt mới tạm lắng xuống khi Chủ tịch Phạm Thanh Hùng lấy 5 tỷ đồng từ tiền túi của mình để ứng trước 3 tháng lương cho các cầu thủ Than Quảng Ninh, đồng thời cầu cứu lãnh đạo tỉnh. Thế nhưng cũng phải tới tận ngày 15/4, mọi chuyện mới được giải quyết khi Mạc Hồng Quân và các đồng đội nhận đủ 9 tháng lương bị nợ trước đó. Tuy vậy, một số khoảng thưởng và "lót tay" thì vẫn đang trong chế độ… chờ.

Tình hình tài chính của CLB bất ổn khiến các cầu thủ cảm thấy bất an về tương lai. Chính điều này khiến họ buộc phải cân nhắc tới chuyện ra đi để tự "cứu mình". Được biết, ngay trước thềm V.League 2021, 14 gương mặt đã rồng rắn nhau rời Than Quảng Ninh, bao gồm Huỳnh Tuấn Linh, Đào Nhật Minh, Nguyễn Xuân Hùng, Dương Thanh Hào, Giang Trần Quách Tân, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Hữu Khôi, Đặng Quang Huy, Lê Tuấn Tú, Phan Đình Vũ Hải, Lastro Neven, Jermie Lynch, Andre Fagan và Claudecir.

Mới đây, lại xuất hiện thông tin 4 trụ cột nữa gồm Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Dương Văn Khoa và Nguyễn Hải Huy nhấp nhổm rời đất Mỏ. Thông tin từ Zing cho hay, bộ đôi ngôi sao Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú nhiều khả năng sẽ gia nhập CLB Bình Định. Mạc Hồng Quân còn 2,5 năm hợp đồng với CLB Than Quảng Ninh. Trong khi đó Nghiêm Xuân Tú sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối năm nay. Nếu quyết tâm ra đi, cả hai đều phải đền bù số tiền tương đương với thời hạn còn lại với đội bóng vùng Đông Bắc. Tuy nhiên, phía đối tác sẽ lo phần chi phí thanh lý hợp đồng.

Trong khi đó, Dương Văn Khoa và Nguyễn Hải Huy cũng đang được CLB TP.HCM liên hệ. Nguyễn Hải Huy chỉ còn thời hạn hợp đồng đến hết V.League 2021 với Than Quảng Ninh và đã đề cập tới chuyện ra đi từ cách đây vài tháng. Tiền vệ này muốn tìm kiếm bến đỗ mới sau khi nhận thấy đội bóng đất Mỏ không thể hiện tham vọng lớn và CLB TP.HCM là bến đỗ lý tưởng.

Trường hợp của Dương Văn Khoa cũng tương tự 3 đàn anh của mình. Hậu vệ này muốn tới một bến đỗ có chế độ đãi ngộ tốt hơn và CLB TP.HCM là lựa chọn ưu tiên. Còn nhớ, hồi tháng 3 vừa qua, Dương Văn Khoa tiết lộ, anh không có tiền đóng học phí cho con, lên gặp ban lãnh đạo CLB xin giải quyết nhưng cuối cùng vẫn phải về nhà vay tiền mẹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem