Khu liên hợp gang thép Dung Quất

  • Báo cáo tài chính 6 tháng 2019 soát xét cho thấy, Hoà Phát của ông Trần Đình Long đang chịu áp lực lớn về vay nợ, khi khoản mục nợ phải trả tăng mạnh lên 48.763 tỷ đồng. Theo đó, tài sản đảm bảo trị giá hơn 40 nghìn tỷ dùng để thế chấp ngân hàng đều nằm ở mục xây dựng cơ bản dang dở. Ngoài ra, ông Trần Đình Long cũng dùng cổ phiếu cá nhân để đảm bảo cho khoản vay hơn 1.700 tỷ của Hoà Phát.
  • Hòa Phát hiện đang trữ nửa tỷ USD tại ngân hàng nhằm chuẩn bị cho “trận đánh lớn” trong ngành thép với dự án Khu liên hiệp Gang thép tại Hải Dương và đặc biệt là “siêu dự án” Khu liên hiệp Gang thép tại Dung Quất.