Khu vực đầu tiên tại Đà Nẵng được dỡ phong tỏa vì Covid-19: "Mừng lắm, y như Tết vậy!"

Diệu Bình Thứ năm, ngày 27/05/2021 07:01 AM (GMT+7)
Sau khi cơ quan chức năng công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế, toàn bộ người dân sinh sống tại khu vực "ổ dịch" vũ trường New Phương Đông vỡ oà vui mừng sung sướng...
Bình luận 0

Đúng 0h ngày (27/5), khu vực vũ trường New Phương Đông, Tổ dân phố 35, Tổ dân phố 36 (đoạn từ Đống Đa – Châu Văn Liêm đến Đống Đa - Trần Phú, thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Đây là địa điểm đầu tiên liên quan đến dịch Covid-19 được "giải phóng" sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly y tế trong đợt dịch lần này trên địa bàn TP.

Có mặt trước thời điểm công bố dỡ bỏ phong tỏa tại khu vực này, PV Dân Việt cảm nhận được không khí vui mừng, phấn khởi của người dân cùng chính quyền địa phương khi cuộc sống sinh hoạt nơi đây sẽ trở lại bình thường sau thời gian "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên họ sẽ có một giấc ngủ ngon sau thời gian gần một tháng sống trong cảnh phong tỏa.

Khu vực đầu tiên tại Đà Nẵng được dỡ phong tỏa vì Covid-19: "Mừng lắm, y như Tết vậy!" - Ảnh 1.

0h ngày (27/5), khu vực vũ trường New Phương Đông, Tổ dân phố 35, Tổ dân phố 36 (đoạn từ Đống Đa – Châu Văn Liêm đến Đống Đa - Trần Phú, thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ngay khi thông báo vang lên, người dân đồng loạt reo hò, nhiều người bật nhạc ca hát, nhảy múa, cùng nhau phất cờ Tổ quốc…. Tất cả người dân vẫn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo đúng quy định.

Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, bà Trần Thị Xuân Hương nhớ lại, 0h ngày 6/5, khi bắt đầu nghe thấy tiếng kéo barie, bà và cả khu dân cư ai cũng sững sờ, không ai nghĩ khu vực mình sống sẽ phải thực hiện cách ly y tế vì có ca mắc Covid-19. Nhưng qua 2, 3 ngày sau, người dân dần ổn định tâm lý và chấp hành đúng theo quy định phòng, chống dịch.

"Nhà tôi có tất cả 8 người sống trong khu phong tỏa. Trong 21 ngày vừa qua, gia đình tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm từ chính quyền phường Thuận Phước, cũng như bà con bên ngoài khu cách ly. Hôm nay, ngay từ chiều tối, nhận được thông tin khu vực chúng tôi đang ở được dỡ bỏ phong tỏa vào lúc 0h, ai cũng vui mừng. Dịch vẫn còn đó nhưng đây như một nguồn động lực để người dân chúng tôi tin rằng TP sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh", bà Hương nói.

Khu vực đầu tiên tại Đà Nẵng được dỡ phong tỏa vì Covid-19: "Mừng lắm, y như Tết vậy!" - Ảnh 2.

Người dân tại khu vực này hò reo, nhảy múa trong ngày dỡ phong tỏa.

Đối với Đà Nẵng, đây là đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ ba. Những khó khăn, vất vả trong công tác phòng chống dịch khiến người dân địa phương càng trân trọng giờ phút đặc biệt này hơn bao giờ hết.

Vừa nghe có thông báo gỡ phong tỏa, bà Phan Thị Kim Liên nhanh chóng xuống đường hòa vào không khí rộn ràng cùng với mọi người. Suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, gia đình cảm thấy khá bất tiện, tuy nhiên bà Liên vẫn tuân thủ đúng quy định vì sự an toàn của bản thân và mọi người.

"Nghe thông báo khu dân cư không còn phong tỏa mà tôi mừng lắm, y như Tết vậy. Thực sự rất vui không thể diễn tả được. Người dân chúng tôi đều đã được xét nghiệm Covid-19 3 lần và cho kết quả âm tính. Qua đợt dịch lần này tôi thấy, Đà Nẵng quá tuyệt vời, đặc biệt là lực lượng y tế trong công tác phòng, chống dịch. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn rất nhiều những người đang ở tuyến đầu", bà Liên xúc động.

Khu vực đầu tiên tại Đà Nẵng được dỡ phong tỏa vì Covid-19: "Mừng lắm, y như Tết vậy!" - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Xuân Hương không khỏi xúc động khi nghe có thông báo gỡ phong tỏa.

Chia sẻ cảm xúc trong giờ phút công bố dỡ bỏ phong tỏa, ông Nguyễn Hữu Hồng – Chủ tịch UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu) nói: "Trong 21 ngày thực hiện cách ly y tế, bà con đã có sự cộng tác, chia sẻ cùng với chính quyền thực hiện tốt, có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường. Đây là điều rất hoan nghênh, thay mặt cho chính quyền địa phương, tôi xin chúc mừng và mong bà con tiếp tục chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch".

Khu vực đầu tiên tại Đà Nẵng được dỡ phong tỏa vì Covid-19: "Mừng lắm, y như Tết vậy!" - Ảnh 4.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trước tình hình các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng được ghi nhận có liên quan đến vũ trường New Phương Đông (số 20 Đống Đa, quận Hải Châu), lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực vũ trường và Tổ dân phố 35, Tổ dân phố 36 (đoạn từ Đống Đa – Châu Văn Liêm đến Đống Đa - Trần Phú, thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu) để phòng, chống dịch Covid-19. Hai tổ dân phố này có hơn 60 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu. 

Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng trực tại các khu vực phong tỏa, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm quy định 5K, tạo điều kiện cho người dân khu vực phong tỏa ổn định cuộc sống, an toàn trong phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Khu vực đầu tiên tại Đà Nẵng được dỡ phong tỏa vì Covid-19: "Mừng lắm, y như Tết vậy!" - Ảnh 5.

Trong đợt dịch lần này, đây là địa điểm đầu tiên liên quan đến dịch Covid-19 được "giải phóng" sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, tính từ 13h ngày 25/5 đến 13h ngày 26/5, trên địa bàn TP không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến chiều 26/5, TP.Đà Nẵng trải qua 8 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tổng cộng tại Đà Nẵng đang điều trị 159 bệnh nhân Covid-19.  Hiện Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giám sát 1.799 trường hợp F1 và 2.535 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế). Từ ngày 3/5 - 26/5, toàn TP xét nghiệm 345.667 trường hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem