Khung phạt của tội danh 6 cựu cảnh sát giao thông ở Hải Dương vừa bị khởi tố

Q.Trung Thứ hai, ngày 13/02/2023 10:15 AM (GMT+7)
6 cựu cảnh sát giao thông (CSGT) ở Hải Dương vừa bị bắt vì sai phạm trong công tác kiểm tra nồng độ cồn, dùng máy đo nồng độ cồn không do Bộ Công an cấp. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Bắt tạm giam 6 cựu CSGT ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan công tác kiểm tra nồng độ cồn, xảy ra ngày 4/2 tại TP Chí Linh.

Khung phạt của tội danh 6 cựu CSGT ở Hải Dương vừa bị khởi tố - Ảnh 1.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết: Khoản 2, Điều 356 Bộ luật hình sự về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có khung hình phạt với mức phạt tù từ 5 năm đến 10 năm (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 4/2, nhóm cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra kiểm soát số 3, thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự Công an TP Chí Linh trong quá trình làm nhiệm vụ đã dừng nhiều ô tô để kiểm tra nồng độ cồn nhưng sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người nguyên là cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT - trật tự Công an TP Chí Linh, gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung và Trương Mạnh Đăng.

Khung hình phạt có thể đối mặt?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố đối với 6 bị can trên về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật hình sự. Khoản này có khung hình phạt với là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Tội danh này là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về chức vụ. Với tội danh này, người thực hiện hành vi phạm tội không có yếu tố chiếm đoạt mà chỉ có yếu tố vụ lợi.

Vụ lợi ở đây là hưởng lợi gián tiếp từ sự việc chứ không phải là trực tiếp thỏa thuận để được hưởng tiền hay đe dọa uy hiếp tinh thần người khác để được có tiền.

Ông Cường cho rằng, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ của các bị can, sẽ xác định hành vi vi phạm pháp luật đã gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và của cá nhân như thế nào. Đây là những yếu tố cấu thành tội phạm của tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh khác như cưỡng đoạt tài sản, nhận hối lộ hay không để xử lý theo quy định của pháp luật trên cơ sở nguyên tắc không có vùng cấm, không ngoại lệ, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu chế tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem