• Bộ Y tế đang xây dựng Đề án “Người Việt Nam dùng thuốc Việt Nam”. Tuy nhiên, chính sách của nước ta chưa có nhiều khuyến khích đối với các doanh nghiệp sản xuất dược trong nước, vì thế thuốc Việt vẫn thiệt thòi hơn thuốc ngoại.
  • Ngày 15.11, Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết đang khuyến khích người dân bắt ốc bươu vàng và thu gom ổ trứng để ngăn chặn gây hại lúa, nhất là giai đoạn chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân; đồng thời, nghiêm cấm việc nhân nuôi.
  • Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 62 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
  • Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội cùng Bộ NNPTNT và Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Mô hình tổ chức sản xuất quản lý mới trong nông nghiệp, nông thôn.”
  • Sự yên lặng của chính quyền Trung Quốc đối với các vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ được cho là sự khuyến khích ngầm ăn cắp công nghệ nước ngoài.
  • Bộ Xây dựng, các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở để cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang dự án nhà ở để cho thuê.
  • Trước khi bế mạc phiên họp thứ 20 ngày 21.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên.
  • Ngày 29.7, ông Trịnh Thế Khiết - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội và ông Trần Văn Dự - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NNPTNT (Agribank) Hà Tây đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013-2018.
  • Tưởng rằng chuyện mọi thứ chỉ dựa vào lý lịch đã qua từ lâu, thế nhưng tàn dư của nó vẫn còn. Chuyện của một ông chủ tịch quận ở Hà Nội chỉ là một trong rất nhiều trường hợp.
  • Đó là thông tin tại Hội nghị sơ kết 5 năm (2008-2013) thực hiện Nghị quyết 26, Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, ND, nông thôn do Hội ND TP.HCM tổ chức.