Khuyến ngư
-
Từ chỗ là một nghề sản xuất phụ, mang tính chất tự cấp tự túc, qua công tác khuyến nông, khuyến ngư mà nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt đã phát triển vượt bậc, trở thành ngành sản xuất hàng hóa, mỗi năm đem về cho đất nước hàng tỷ USD.
-
Được phục dựng lại từ năm 2014, lễ rước nước, tế cá đã trở thành nghi lễ quan trọng trong lễ hội khai ấn Đền Trần (tỉnh Nam Định) vào những ngày đầu xuân.
-
Trên cánh đồng rộng mênh mông, 200 "nơm thủ" cũng chính là những người nuôi trồng thủy sản cùng thi úp cá trong tiết trời lạnh giá.
-
Mô hình sản xuất tổ hợp lợn giống lai 50% PiDu thương phẩm bằng thụ tinh nhân tạo là một trong những mô hình được triển khai và thực hiện đối với hoạt động khuyến nông chăn nuôi của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hải Phòng.
-
Từ đầu năm đến nay, gần 2.500 lượt nông dân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã được tập huấn các nghiệp vụ khuyến nông.
-
“Cánh đồng tôm” là tên mà người dân Cà Mau thường gọi cho mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến. Tuy là mô hình mới nhưng năng suất khá cao, có rất nhiều nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Sở NNPTNT TP.Đà Nẵng vừa phối hợp Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố và Phòng NNPTNT huyện Hòa Vang tổ chức giao 120.000 con cá giống cho nông dân các xã trên địa bàn Hòa Vang để phát triển kinh tế.
-
Đây là mô hình do Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện Môi trường nông nghiệp và Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình thử nghiệm tại xã Thanh Tân (Kiến Xương) trên giống lúa TBR45, với diện tích 10ha trong vụ xuân 2014.
-
Ông Phạm Khánh Ly - Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản (Bộ NNPTNT) cho biết, để phát triển nuôi tôm hùm bền vững, trong năm 2014 này, Bộ NNPTNT sẽ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020.
-
Ngày 20.1, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Bình Định cho biết, năm 2013, đơn vị đã đầu tư gần 2,5 tỷ đồng để xây dựng 16 mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các mô hình đều đạt năng suất, hiệu quả cao.