KÌ DỊ: Gia đình bốn mẹ con có cặp mắt “ma sói”

Thứ sáu, ngày 08/11/2013 18:58 PM (GMT+7)
Một gia đình từ Nepal gồm mẹ và ba người con có đôi mắt lạ kỳ với lông mày rậm không khác gì người sói xuất hiện vào đêm trăng tròn như trong nhiều truyền thuyết.
Bình luận 0

img Đó là gia đình bà Devi Budhathoki ở Dolkha, Nepal. Bà và ba người con: Manjura, Mandira, Niraj đều bị chứng rậm lông bẩm sinh. Đây là một căn bệnh rất hiếm gặp còn gọi là “hội chứng người sói”, nó làm cho người mắc phải bị lông rậm bao phủ trên khắp cơ thể. Trong ảnh là cậu con út Mandira (trái) của Devi Budhathoki và bạn học
img Những đặc điểm kỳ lạ này của gia đình Devi Budhathoki không ảnh hưởng nhiều tới khả năng học hành và lao động của các thành viên, nhưng đôi khi nó cũng khiến họ cảm thấy “ái ngại”. Để giảm bớt lớp lông dày dị thường, Devi Budhathoki còn cho các con của mình đi tẩy trắng lông định kỳ tại bệnh viện. Trong ảnh là Manjura, chị của Mandira.
img Hai chị em Mandira đang ăn trưa
img Niraj, 12 tuổi là con trai duy nhất của Devi Budhathoki
img Niraj và Mandira đang học tại nhà
img Bà Devi Budhathoki, 38 tuổi, bên người chồng bình thường của mình
img Devi Budhathoki đang chuẩn bị bữa ăn cho gia đình
img Budhathoki đưa các con tới viện tẩy trắng lông mặt
img Đây là hình ảnh cô con gái lớn Manjura đang chuẩn bị cho bác sĩ tẩy trắng
img Các bác sĩ sẽ dùng công nghệ laser để dọn bớt lông mặt
img Budhathoki đang đợi con gái trong phòng chờ
img Bà cảm thấy hài lòng với gương mặt mới của con gái
img Cậu con trai Niraj
img Căn bệnh khiến bà Budhathoki có đặc điểm dị thường
img Điều đó có thể đã di truyền sang các con của Budhathoki
img Cả ba thành viên đều muốn giữ gương mặt mới
Văn Biên (Theo Chinanews) (Văn Biên (Theo Chinanews))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem