KÌ LẠ: Cây ra trái giống hệt… nhũ hoa

Chủ nhật, ngày 07/09/2014 08:05 AM (GMT+7)
Olanum mammosum – loại quả có nguồn gốc từ châu Phi – có hình dạng rất giống... núm vú của phụ nữ. Vì thế, nó còn được gọi là quả nhũ hoa.
Bình luận 0

Quả nhũ hoa thuộc họ Solanaceae, là họ hàng "anh em" của cà chua và khoai tây. Olanum mammosum có nguồn gốc ở Nam Phi song đã được nhập khẩu và gieo trồng tại một số quốc gia khác trên thế giới.

Trong văn hóa Trung Quốc, Olanum mammosum được biết đến là cây năm ngón, còn ở Nhật Bản, người ta gọi nó là “Mặt cáo”.

Tuy có ngoại hình khá… dễ thương nhưng Olanum mammosum là một loại quả độc khi sử dụng toàn tính. Nhưng nó sẽ có chức năng an thần nếu đã được loại bỏ các chất độc.

Theo tương truyền của người Nepal, những phù thủy từ thời xa xưa đã dùng Olanum mammosum để làm ra loại thuốc làm mê muội lòng người.

Nét thú vị ở Olanum mammosum là: Nó có một đầu giống vú người, và một đầu khác giống vú… bò sữa. Thế nên, ngoài tên quả nhũ hoa, nó còn được gọi là quả vú bò.

Olanum mammosum được xuất khẩu nhiều sang Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc), đặc biệt là vào các dịp lễ tết để làm quả trang trí.

Thu Thảo (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem