Kia Venga bị khai tử 'nhường chỗ' cho Stonic

Thứ ba, ngày 27/06/2017 07:55 AM (GMT+7)
Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định khai tử Kia Venga chính là doanh số bán ra tại thị trường Châu Âu liên tục sụt giảm.
Bình luận 0

Khác với Hyundai giới thiệu Kona ngay tại quê nhà trong một sự kiện có quy mô lớn với sự tham dự của nhiều kênh truyền thông khắp thế giới, người đồng hương Kia lại "chơi trội" hơn khi chọn châu Âu làm địa điểm để ra mắt Stonic 2018.

Khi công chúng đón chào "tân binh" mới của nhà Kia thì cũng là lúc ngậm ngùi nói lời chia tay đối với thế hệ “đàn anh” Kia Venga.

img

Lý do đơn giản được đưa ra cho quyết định này là do doanh số các năm trở lại đây của hãng liên tục bị sụt giảm. Theo một vị đại diện của Kia cho biết: "Trong các năm trở lại đây, doanh số của Venga sụt giảm nghiêm trọng trên khắp châu Âu, mặc dù đã có bản facelift vào đầu năm 2015 để tạo cảm hứng mới nhưng cũng không thể thay đổi được cục diện".

Theo ông Artur Mertens - giám đốc marketing Kia châu Âu nhận định: "Phân khúc crossover hạng B hiện nay đang tăng trưởng rất nhanh tại thị trường này và tới năm 2020 nó sẽ chiếm 10% số xe bán ra ở châu Âu".

Kia Stonic 2018 được phát triển dựa trên cơ sở khung gầm của mẫu Rio thế hệ mới, các chi tiết trên xe mang kiểu dáng hầm hố, thể thao được thừa hưởng từ một số thiết kế của người đồng hương Hyundai Kona mới ra mắt cách đây không lâu.

Xe nổi bật với diện mạo trẻ trung, hiện đại cùng loạt trang bị tiện nghi an toàn. Stonic 2018 được trang bị 4 tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng tăng áp 1.0 lít mới có công suất tối đa 116 mã lực; bản động cơ xăng 1.25 lít tương tự như trên Kia Morning thế hệ mới. Tiếp theo là bản động cơ xăng 1.4 lít trên phiên bản cao cấp nhất và cuối cùng là bản động cơ dầu diesel 1.6 lít thế hệ mới.

Lê Ngà (Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem