Kiểm điểm 4 bác sĩ để bé 10 tuổi chết tại bệnh viện

Thứ sáu, ngày 18/11/2011 07:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.11, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Bình Định cho biết đã tiến hành họp kín kiểm điểm các cá nhân liên quan đến cái chết của cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng, 10 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.
Bình luận 0

Theo đó, 4 bác sĩ có tham gia khám cho cháu Hằng bị xem xét trách nhiệm cụ thể. Trong đó, bác sĩ Tô Quốc Phong có khuyết điểm chủ quan cho rằng cháu bị viêm họng, bỏ sót bệnh, chưa khai thác hết tiền sử, bệnh sử, lý do vào viện, không cho các xét nghiệm lâm sàng kịp thời.

Bác sĩ Trương Công Sanh - Trưởng khoa Nhi có khuyết điểm khám, ghi chép hồ sơ chưa tỉ mỉ, chưa khai thác hết tiền sử, bệnh sử, gia đình xin chuyển viện nhưng không cho. Bác sĩ Nguyễn Văn Lưu - bác sĩ trực ca trưa - không xử trí kịp thời. Bác sĩ Châu Tấn Khoa - Phó Giám đốc TTYT Phù Mỹ thể hiện yếu chuyên môn trong cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem