Kiếm hiệp Kim Dung
-
Kiếm hiệp Kim Dung mượn rượu nói chuyện tình, thể hiện hào khí người quân tử. Nhưng có một nhân vật đã phải bỏ mạng vì nát rượu!
-
Bên cạnh những nhân vật võ công siêu phàm đại diện cho chính – tà "không đội trời chung", kiếm hiệp Kim Dung còn xây dựng hình tượng những "cao thủ chém gió"!
-
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Bắc minh thần công là một loại nội công tâm pháp thượng thừa do Tiêu Dao Tử - thủy tổ của phái Tiêu Dao sáng chế ra. Nhưng môn võ công này cũng có điểm yếu chết người mà ít ai biết đến.
-
Trong thế giới tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung có rất nhiều chiêu thức võ công khó hiểu và Ám nhiên tiêu hồn chưởng là một trong số đó.
-
Đang lưu thông trên đường, người đàn ông có biểu hiện say xỉn đã loạng choạng tay lái rồi lao thẳng vào gầm xe tải.
-
Nếu tách khỏi Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung để tìm hiểu nguyên mẫu của Triệu Mẫn trong lịch sử thì sẽ chỉ cảm thấy sự thương xót và đau lòng.
-
Trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, khinh công được xem là một môn công phu phổ biến. Mọi nhân vật có võ nghệ cao cường thì khinh công cũng đều ở trình độ thượng thừa có thể mượn sức của cành cây, ngọn cỏ để chạy, nhảy trên đó.
-
Các tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung đều được đặt trên dòng chảy của lịch sử và các bộ tuyệt kỹ võ công cũng bị mai một theo thời gian.
-
Trong tác phẩm kiếm hiệp Kim Dung, cố nhà văn Trung Quốc đã phác họa những nhân vật ăn thịt người như một cách lên án cách sống hoang dã, vô nhân tính.
-
Trong kiếm hiệp Kim Dung, Tạ Tốn chỉ là một vai phụ trong Ỷ thiên đồ long ký, nhưng là người võ công rất cao cường, song lại nuôi trong mình một nỗi đau khủng khiếp và làm những việc làm kinh thiên động địa.