Kiểm soát xâm hại tình dục trong du lịch

Thứ năm, ngày 17/04/2014 11:30 AM (GMT+7)
Ngày 16.4, Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho biết cơ quan này đang triển khai hoạt động truyền thông trong các khách sạn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch.
Bình luận 0
Theo số liệu của Bộ LĐTBXH, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng hơn 1.000 vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, không ít trường hợp thủ phạm là khách du lịch người nước ngoài.

Gần đây nhất, Cục đã phối hợp với khách sạn Melia Hà Nội tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên chủ chốt của khách sạn về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Nhân viên khách sạn sẽ tham gia can thiệp khi nghi ngờ hoặc chứng kiến trẻ em bị xâm hại tình dục. Hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai ở một số khách sạn trong thời gian tới.
Phạm Thanh (Phạm Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem