Kiếm tiền triệu bằng việc “cò mồi”, lôi kéo lên xe khách

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 31/10/2014 18:21 PM (GMT+7)
Chỉ làm nhiệm vụ là mời chào, lôi kéo hành khách lên xe, các đối tượng được chủ xe trả lương 3-4 triệu mỗi tháng, có đối tượng có tiền án được trả được trả 200 nghìn mỗi ngày. Thậm chí, có đối tượng là chủ xe nhưng kiêm luôn “cò mồi” để lôi kéo khách.
Bình luận 0

Này 31.10, trao đổi với PV Dân Việt, Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Chống tội phạm trên tuyến, phương tiện giao thông (Đội 5), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành lôi kéo, chào mời khách lên xe tại ngã ba đường Giải Phóng - Kim Đồng.

img

Các đối tượng "cò mồi" tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, ngày 30.10, khi làm nhiệm vụ tuần tra mật phục khu vực xung quanh Bến xe phía Nam, Đội Chống tội phạm trên tuyến, phương tiện giao thông phát hiện một số đối tượng hoạt động “cò mồi” chèo kéo khách lên xe tại ngã ba đường Giải Phóng - Kim Đồng nên đã tổ chức lực lượng bắt giữ và đưa về trụ sở công an. Các đối tượng “còi mồi” gồm: Trương Công Duy (34 tuổi, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Trần Văn Cường (40 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định), Đỗ Đức Long (26 tuổi, trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Đinh Trọng Nghĩa (23 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Đặng Duy Hưng (24 tuổi, trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Qua xác minh điều tra, cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng được trả lương và tiền công rất cao để thực hiện một việc duy nhất là mời chào, lôi kéo hành khách lên xe khách. Theo đó, đối tượng Đỗ Đức Long là phụ xe khách 29Y - 1280, được chủ xe trả lương 4 triệu đồng/ tháng, đối tượng Đinh Trọng Nghĩa cũng làm phụ xe khách BKS: 18B - 008.59, chạy tuyến Hà Nội - Nam Định, được chủ xe trả lương 3 triệu đồng/tháng. Tương tự, Đặng Duy Hưng làm phụ xe khách BKS: 17K - 6420, được trả lương 4,2 triệu đồng/tháng. Còn Trương Công Duy (có 1 tiền án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản), làm phụ xe cho xe khách BKS:  29Y - 1208, chạy tuyến Hà Nội - Ninh Bình. Duy được chủ xe trả 200.000 đồng tiền công mỗi ngày.

Đáng chú ý, Trần Văn Cường, vốn là chủ xe khách BKS: 18N - 1853, chạy tuyến Hà Nội - Nam Định nhưng Cường không thuê người mà đích thân làm “cò mồi”.

Theo lãnh đạo Đội 5 - PC45, cơ quan này sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra mật phục, kiên quyết không để “cò mồi” níu kéo, tranh giành khách gây lộn xộn, mất trật tự công cộng tại các bến xe khách trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem