Kiểm tra lại kết luận vụ "Phó Chủ tịch huyện tát nhân viên"

Công Xuân Thứ bảy, ngày 21/04/2018 15:09 PM (GMT+7)
Trưa 21.4, ông Võ Thái Nguyên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận đã ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xác minh lại việc Huyện ủy Đức Phổ (Quảng Ngãi) kết luận và kỷ luật ông Lê Thanh Tân - Phó chủ tịch UBND huyện này, trong đó có nội dung "tát nhân viên tại phòng làm việc" gây nhiều tranh cãi.
Bình luận 0

Người đảm nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn kiểm tra là ông Nguyễn Văn Kế - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Thời gian dự kiến kiểm tra là 20 ngày.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết thêm: "Tại buổi làm việc vào ngày 18.4, sau khi nghe trình bày và kiến nghị của đồng chí Tân, chúng tôi đã quyết định cho kiểm tra, xác minh lại toàn bộ các nội dung vi phạm mà Huyện ủy Đức Phổ đã kết luận, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Tân".

img

Văn bản mà ông Chiến gửi lãnh đạo, các cấp ngành Đức Phổ khẳng định ông Tân (Phó chủ tịch huyện này) không tát mình.

"Đây là một vụ việc nhạy cảm, liên quan đến sinh mệnh chính trị và danh dự một cán bộ lãnh đạo chính quyền cấp huyện. Vì vậy, đoàn kiểm tra sẽ xem xét thận trọng ở nhiều khía cạnh khác nhau để kết luận chính xác, khách quan từng vi phạm. Đưa ra hướng xử lý và đề xuất xử lý vụ việc "thấu tình, đạt lý", đúng quy định của pháp luật", ông Nguyên khẳng định.

Vào chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Thanh Tân bày tỏ: "Bản thân tôi mong muốn và tin tưởng Đoàn kiểm tra UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ làm rõ, chính xác những nội dung vi phạm mà Huyện ủy nêu trong thông báo kết luận đối với tôi".

img

Ông Võ Thái Nguyên - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi: "Sẽ xem xét  ở nhiều khía cạnh để kết luận chính xác, khách quan từng vi phạm. Đưa ra hướng xử lý và đề xuất xử lý vụ việc "thấu tình, đạt lý", đúng quy định của pháp luật".

Như đã phản ánh, sau khi dư luận bàn tán xôn xao về việc ông Tân đánh ông Nguyễn Bá Chiến (nhân viên cấp dưới) ngay tại cơ quan và khi về tỉnh họp đã không cho cấp dưới đi cùng xe ô tô..., Huyện ủy Đức Phổ đã lập đoàn kiểm tra xác minh. Dù người liên quan trực tiếp là ông Chiến và người chứng kiến là ông Mai Hữu Khánh (lái xe) đã có văn bản phủ nhận, nhưng Huyện ủy Đức Phổ đã kết luận các nội dung trên là có thật.

Ông Huỳnh Quý - Bí thư huyện Đức Phổ xác nhận: "Ông Chiến (người bị đánh) và ông Tân có văn bản phủ nhận không có vụ việc. Nhưng qua làm việc với các cá nhân liên quan khác, đoàn kiểm tra Huyện ủy đủ cơ sở để xác định việc này là có thật".

Theo đó, Huyện ủy Đức Phổ đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Tân. Không đồng tình với kết luận và hình thức kỷ luật của Huyện ủy Đức Phổ, ông Tân đã gửi đơn lên Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị xem xét lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem