Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với
điều khoản sử dụng của
báo Dân Việt
Đăng nhập
Email
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Khi nhấn đăng ký đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với
điều khoản sử dụng của
báo Dân Việt
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hàng chục nghìn héc-ta đất nuôi tôm sau thu hoạch: Phải làm gì để tiếp tục "đẻ ra tiền"?
Hàng chục nghìn héc-ta đất nuôi tôm sau thu hoạch: Phải làm gì để tiếp tục "đẻ ra tiền"?
Thứ hai, ngày 20/09/2021 11:14 AM (GMT+7)
Riêng huyện An Minh của Kiên Giang đã có tới trên 21.000 ha đất nuôi tôm. Sau thu hoạch, diện tích đất để lại là cực lớn. Làm thế nào để tiếp tục cho đất sinh sôi, nảy nở thêm nông sản, đó chính là nhiệm vụ mà địa phương đã tích cực triển khai, để đất tiếp tục lại "đẻ ra tiền".
Kiên Giang: Quyết tâm lấp lại vụ lúa trên nền đất tôm theo đúng kế hoạch
Theo kế hoạch vụ mùa 2021-2022, huyện An Minh phấn đấu lập lại vụ lúa trên nền đất nuôi tôm khoảng 21.000ha. Trên cơ sở lịch thời vụ sản xuất đã triển khai, ngành nông nghiệp huyện An Minh đang tích cực phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh các giải pháp để cho bà con nông dân gieo cấy, lập lại vụ lúa theo kế hoạch.
Kiên Giang: Quyết tâm lấp lại vụ lúa trên nền đất tôm theo đúng kế hoạch
Vui lòng nhập nội dung bình luận.