Kiện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gây “phiền hà”, doanh nghiệp bị xử thua, phải nộp án phí 30 triệu đồng

Gia Bình Thứ tư, ngày 02/08/2023 18:33 PM (GMT+7)
Doanh nghiệp cho rằng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội gây khó khăn, phiền hà khi xét duyệt hồ sơ, đồng thời cấp phép chậm chương trình biểu diễn khiến họ thua lỗ. Tòa án bác đơn kiện này, buộc doanh nghiệp nộp 30 triệu đồng án phí dân sự.
Bình luận 0

Chiều 2/8, TAND TP.Hà Nội bác đơn khởi kiện của Công ty Truyền thông Vietart với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trong 2 ngày tòa diễn ra, bị đơn đều không có mặt.

Diễn biến tại tòa thể hiện, ngày 5/8/2022 khi Công ty Vietart nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xin tổ chức biểu diễn chương trình Ngôi sao Phương Nam số 10 với vở cải lương Tiếng trống Mê Linh. Ngày 3/10 cùng năm, Sở Văn hóa và Thể thao mới chấp thuận tổ chức biễu diễn.

Kiện Sở Văn hóa gây “phiền hà”, doanh nghiệp bị xử thua, phải nộp án phí 30 triệu - Ảnh 1.

Đại diện nguyên đơn - Công ty Vietart tại tòa sơ thẩm.

Công ty Vietart cho rằng quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao có hành vi "kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính" và yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ "ngoài quy định" nên đã "gây phiền hà, khó khăn" cho doanh nghiệp.

Phía Vietart còn cho rằng, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ cấp phép trước thời điểm biểu diễn 9 ngày nên không đủ thời gian quảng cáo, bán vé dẫn tới chương trình bị thua lỗ.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu tổng duyệt chương trình trước 3 ngày biểu diễn là không hợp lý bởi như vậy, doanh nghiệp phải "bù" thêm chi phí ăn ở, vé máy bay các nghệ sĩ, êkip từ TP.HCM ra Hà Nội. Trong khi thông thường, việc tổng duyệt diễn ra trước một ngày hoặc buổi sáng, chiều cùng ngày biểu diễn.

Trước đơn kiện trên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản trình bày "không gây thiệt hại" nên cần bác toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại của VietArt.

Sau 2 ngày làm việc, Hội đồng xét xử cho rằng ngay khi Công ty Vietart nộp hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp nhận, xử lý đúng quy định pháp luật, đúng thời gian; doanh nghiệp này không có khiếu nại trong quá trình xin cấp phép.

Về khởi kiện liên quan chỉnh sửa kịch bản, tòa xác định vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" là tác phẩm kinh điển tại Việt Nam, được công diễn lần đầu năm 1977, nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử.

Vở diễn để khơi dậy tinh thần yêu nước nhưng Vietart tập hợp nhiều diễn viên, nghệ sĩ hải ngoại, nghệ sĩ tự do để tổ chức biểu diễn, do vậy Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu chỉnh sửa kịch bản là đúng.

Từ những căn cứ trên, tòa sơ thẩm bác đơn kiện của Công ty Vietart và buộc doanh nghiệp này phải chịu 30 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem