Kiều bào TP.HCM không đợi mọi việc thật tốt đẹp rồi mới trở về

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 07/02/2018 08:25 AM (GMT+7)
Kiều bào đã ra đi trong vô vàn hoàn cảnh nhưng quê hương vẫn ở trong tim. Họ không đợi hết ngập nước, kẹt xe, thành phố đã văn minh, tình nghĩa rồi mới trở về.
Bình luận 0

TS.Nguyễn Trí Dũng, Việt kiều Nhật đã chia sẻ như vậy tại buổi Họp mặt kiều bào mừng Xuân Mậu Tuất tối 6.2 tại TP.HCM.

img

Họp mặt kiều bào là hoạt động văn hóa có tính truyền thống của TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Họp mặt kiều bào là hoạt động văn hóa có tính truyền thống của lãnh đạo TP.HCM với cộng đồng kiều bào đang sống và làm việc ở nước ngoài về thăm quê hương, đón Tết cổ truyền dân tộc.

Đây cũng là dịp lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân, tập thể cho sự phát triển chung của thành phố, đồng thời cầu thị lắng nghe nguyện vọng, hiến kế của kiều bào để xây dựng TP.HCM có cuộc sống hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

img

TP.HCM còn phải giải quyết nhiều vấn đề như ngập nước, kẹt xe… Ảnh: Nguyên Vỹ

Ấn tượng với sự phát triển của TP.HCM trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư nhưng TS.Dũng cho rằng còn nhiều vấn đề đặt ra mà thành phố phải đối diện trên con đường đi lên.

“Bản thân tôi không chờ mình giàu có, không chờ quá rảnh rang rồi mới giúp đỡ, cũng không chờ mọi việc tại Việt Nam thật tốt đẹp mới trở về vì lúc đó chắc đâu còn ai cần mình. Tôi tin, nhiều người trong cộng đồng kiều bào cũng  nghĩ vậy”, TS.Dũng chia sẻ.

img

Kẹt xe không chỉ là nỗi ám ảnh mà còn cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Từng là chuyên viên kinh tế phát triển Liên Hiệp Quốc, lại sống lâu năm ở nước ngoài, TS.Dũng hiểu sức mạnh văn hóa và mong muốn phát triển Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng phải bám lấy truyền thống văn hóa dân tộc để tiến lên hiện đại.

Ông Châu Bá Long, kiều bào Úc kể, ở nước ngoài, cứ ngày Tết, mọi người lại đi may áo dài, rủ nhau gói bánh chưng. Quê hương vẫn ở trong lòng họ. Nhiều người đã ra đi trong những hoàn cảnh khác nhau, đã có những cuộc đời khác nhau nhưng từ muôn nẻo, họ lại trở về.

img

Kiều bào kêu gọi thành phố tiếp tục thu hút nhân tài. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tiếp tục ra đi hay ở lại, trong điều kiện có thể, họ vẫn mong được góp phần chung tay dựng xây thành phố và đất nước. “Tôi cảm nhận sự quan tâm sâu sắc của chính quyền TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi khi về sinh sống, hợp tác đầu tư. Thành phố cần tiếp tục cải thiện hiện trạng giao thông và thu hút nhân tài để phát triển ", ông Long nói.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, kiều bào là một bộ phận không thể tách rời khỏi dân tộc Việt.

img

Năm 2017, TP.HCM đã cơ bản giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ thành phố. Ảnh: Nguyên Vỹ

Năm 2018, tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn, tình hình biển Đông còn khó lường, song Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, kinh tế vĩ mô trong nước đang ổn định, lạm phát được kiềm chế, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp sẽ tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng.

2018 cũng là năm đầu tiên thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù. TP.HCM sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường hội nhập, giữ vững an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân

img

Ông Nguyễn Thành Phong mong người dân cùng 4,5 triệu kiều bào chung tay góp phần xây dựng TP.HCM hiện đại, nghĩa tình. Ảnh: Nguyên Vỹ

“Để đạt được mục tiêu trên, mong người dân thành phố cùng 4,5 triệu kiều bào cùng chung tay góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Chủ tịch Phong chia sẻ.

10 sự kiện nổi bật của TP.HCM năm 2017

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết 54 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM

2. TP.HCM thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng, trong đó mức tăng trưởng GRDP tăng 8,25% so cùng kỳ năm ngoái.

3. TP.HCM công bố đề án xây dựng thành phố thông minh.

4. Tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thành phố khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

5. TP.HCM thu hút 6 triệu lượt khách quốc tế.

6. TP.HCM nỗ lực tái lập trật tự lòng đường, vỉa hè.

7. Tập trung giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cửa ngõ thành phố.

8. TP.HCM bỏ hộ khẩu trong tuyển dụng công viên chức.

9. TP.HCM chung tay, góp sức cùng cả nước khắc phụ thiên tai.

10. Tổ chức thành công Lễ hội văn hóa thế giới TP.HCM – Syeongju 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem