Kiều bào

  • Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị năm 2004 đã khẳng định kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam, sự chung tay của hơn 4 triệu kiều bào trên khắp thế giới sẽ là nguồn lực đáng kể cho quá trình phát triển đất nước.
  • Tham gia trại hè, 170 thanh niên kiều bào đến từ 30 quốc gia được tiếp cận với những bản đồ, tư liệu khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, lãnh thổ của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam.
  • Sáng 15.7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp Cục Thông tin Đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam... tổ chức triển lãm chuyên đề: “Hoàng Sa, Trường Sa - Chủ quyền Việt Nam”.
  • Ngày 12.7.2014, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức buổi nói chuyện với đại diện kiều bào tại khu vực Montreal để cập nhật tình hình và vận động bà con quyên góp ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư và ngư dân bám biển đã có nhiều nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trong thời gian vừa qua.
  • Etcetera Nguyễn tên thật Nguyễn Quang Trường, hiện là Tổng Thư ký tòa soạn tuần báo Việt Weekly. Anh là nhà báo nằm trong danh sách những kiều bào tiêu biểu ra thăm Trường Sa tháng 4.2012 và cũng là đại biểu được Bộ Ngoại giao Việt Nam mời về nước tham dự Hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai hồi tháng 9.2012 tổ chức tại TPHCM.
  • Với chủ đề "Biển đảo quê hương tôi", trại Hè năm nay có 170 học sinh, sinh viên Việt kiều từ nhiều quốc gia trên thế giới về nước tham dự. Những đại biểu này đã đạt nhiều thành tích trong học tập và có những đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng cộng đồng đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước.
  • Những ngày nắng nóng khiến bà con dân làng mong mưa. Câu chuyện mạn đàm hôm nay lại không hề nói đến mưa.
  • Trước khi chia tay nhau, anh đã mang chiếc áo phao đi xin chữ ký từng người trên tàu: “Tôi sẽ mang chiếc áo phao này về trưng bày cho những người Việt ở nước ngoài hiểu Việt Nam giữ gìn chủ quyền biển đảo thế nào".
  • Với việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam được thông qua sáng 24.6, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ không cần phải thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
  • Toàn bộ số tiền 310 triệu đồng được bà con Việt Kiều tại thành phố Leizig quyên góp trong khuôn khổ chương trình "Sát cánh cùng cảnh sát biển Việt Nam" tại Đức.