Kiều hối về việt Nam
-
Chuyên gia đề xuất phát hành trái phiếu hoặc thành lập quỹ mang tên "đồng bào" để thu hút nguồn kiều hối về TP.HCM.
-
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, mục tiêu thu hút kiều hối tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm của TP.HCM hiện nay là khả thi. TP.HCM cần phải thực hiện nhanh, đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút “nguồn lực vàng” này trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
-
Tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 trong số các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất tính theo giá trị và thứ 10 nếu tính trên tỷ lệ phần trăm GDP.
-
Bất chấp khó khăn do dịch Covid-19, năm 2020, lượng kiều hối đổ về TPHCM vẫn đạt 6,1 tỷ USD, trong đó phần lớn được đầu tư cho sản xuất kinh doanh thay vì tiêu dùng và tiết kiệm như trước đây.
-
Cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng có uy tín, vị thế cao hơn, ngày càng gắn bó và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết.
-
Lần đầu tiên kiều hối về Việt Nam dự báo giảm trong vòng 10 năm qua. Chuyên gia trong nước dự báo, từ nay đến hết năm 2021, dịch Covid-19 vẫn tác động mạnh tới lượng kiều hối và sẽ chỉ phục hồi vào khoảng năm 2022.
-
Việt Nam là nước nhận kiều hối lớn thứ ba trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương năm 2019. Tuy nhiên, theo đánh giá năm nay cũng sẽ giảm do những thị trường cung cấp nguồn kiều hối chính về nước như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc... nền kinh tế sụt giảm do ảnh hưởng từ Covid-19.