Kim Bảng
-
Hơn 10 công trường khai thác đá hoạt động suốt ngày đêm quanh rừng Kim Bảng, Hà Nam khiến môi trường sống của quần thể voọc mông trắng quý hiếm nhất thế giới bị đe dọa. Trong khi đó, suốt 7 năm, việc thành lập khu bảo tồn vẫn đang nằm trên giấy.
-
Với mong muốn điều tra tố cáo nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi của nhiều người trong việc "bắn rụng bầu trời": giết hại, ăn thịt các loài chim vô tội để ăn uống như hiện nay
-
Những ngày này, người dân ở xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam) bắt đầu nhộn nhịp với vụ thu hoạch hạt sen. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng bà con nông dân ở đây vẫn vô cùng phấn khởi vì trồng sen lấy hạt cho thu nhập cao hơn hẳn cấy lúa.
-
Thay vì nuôi cá theo cách truyền thống, giờ đây nhiều hộ nông dân ở xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng, Hà Nam) đã bắt đầu chuyển đổi sang nuôi cá trắm bằng chế phẩm vi sinh. Mô hình này bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, giúp bảo vệ môi trường.
-
Vụ hè thu năm nay, bà Vũ Thị Hoa, thôn Chanh Thôn, xã Văn Xá (Kim Bảng, Hà Nam) trồng 3 sào dưa chuột trên đất lúa cốt cao chuyển đổi. Mặc dù thời gian cho quả không dài, chỉ khoảng hơn một tháng nhưng số tiền bà thu được 30 triệu đồng. Trừ chi phí giống, phân bón, vật tư có lãi đến 27 triệu đồng.
-
Chùa Tam Chúc trên đất Kim Bảng (Hà Nam) nằm trong khu du lịch Tam Chúc được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long trên cạn". Nhìn từ trên cao, ngôi chùa hiện lên uy nghiệm giữa màu xanh ngút ngàn đẹp tựa chốn tiên cảnh.
-
Thượng tọa Thích Minh Quang đã có những lý giải về việc chùa Tam Chúc có cơ hội được sở hữu bức tượng Phật bằng thiên thạch độc nhất vô nhị
-
Liên quan đến việc Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam bị 18 hộ dân khởi kiện vì liên quan đến dự án Khu nhà ở Trung Đông (xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng), luật sư đã chỉ ra nhiều bất cập trong việc ban hành các quyết định liên quan.
-
Thiếu tiền ăn chơi, lại mang nợ đầm đìa, hai thanh niên đã rủ nhau đi ăn trộm để kiếm tiền trang trải. Sau một hồi đi loanh quanh trong khu vực nhưng không tìm kiếm được "con mồi", một tên bèn đưa ra gợi ý, đó là đột nhập vào nhà của… cô giáo cũ để cướp.
-
Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi vịt đẻ trứng thương phẩm của ông Dương Trung Hậu, ở thôn Điền Xá, Văn Xá, Kim Bảng (Hà Nam) luôn đẻ khỏe và cho hiệu quả kinh tế cao, lãi hơn nửa tỷ mỗi năm.