Kim Động

  • (Dân Việt) - Bà Phạm Thị Lành (Kim Động, Hưng Yên) khoe hàng ngàn người đã được bà chữa khỏi những bệnh nan y chỉ bằng… vuốt tay lên mặt và bã trầu.
  • Diễn viên Hiệp gà (tên thật là Dương Văn Hiệp, quê ở Kim Động, Hưng Yên) đã được minh oan sau một thời gian bị nghi ngờ liên quan tới việc sản xuất ma túy 'đá'.
  • (Dân Việt) - Sau 1 năm triển khai Chương trình "Tiếp sức nhà nông cho con đến trường", 60 hộ ND ở 2 huyện Ân Thi và Kim Động (Hưng Yên) đã được vay vốn để chăn nuôi và đầu tư cho con em học tập.
  • (Dân Việt) - Theo Hội ND tỉnh, đến nay 100% cơ sở hội đều xây dựng được quỹ, trong đó quỹ cơ sở là trên 2,9 tỷ đồng, tăng hơn 530 triệu đồng; quỹ chi hội trên 6,7 tỷ đồng, tăng hơn 579 triệu đồng so với năm 2011.
  • Dân Việt - Phóng nhanh không làm chủ được tốc độ, chiếc xe máy chở 2 thanh niên đã đâm trực diện vào đầu xe container đi ngược chiều. Hai thanh niên này thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.
  • (Dân Việt) - Việc tranh chấp đất đai giữa 2 gia đình cùng ở thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động (Hưng Yên) xảy ra từ năm 2009 đã được các cấp chính quyền huyện Kim Động nhiều lần giải quyết.
  • (Dân Việt) - Đối tượng tham gia các lớp tập huấn là ND các huyện Phù Cừ, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang, Ân Thi, Kim Động, Khoái Châu.
  • Bà Lan Anh với cương vị hiệu trưởng một trường mầm non tại Hưng Yên đã cho giáo viên dồn học sinh các lớp lại giao một số giáo viên trông, còn những giáo viên khác về nhà mình làm hộ việc riêng (xây nhà)!
  • (Dân Việt) - Dự án bảo tồn giống nhãn đặc sản và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm vùng chuyên canh nhãn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến 2020 đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt.
  • (Dân Việt) - Từ đơn thư khiếu kiện của công dân, qua điều tra, ngày 29.9.2011, NTNN đã có bài "Chủ tịch xã bán đất rẻ như… rau". Nội dung bài báo phản ánh việc ông Nguyễn Thành Tôn - Bí thư Đảng ủy (nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Xá, huyện Kim Động, Hưng Yên) đã bán hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp cho nhiều hộ với giá rẻ mạt…