Kinh tế Bình Dương dần lấy lại đà tăng trưởng sau những tháng ì ạch đầu năm

Trần Khánh Thứ hai, ngày 15/05/2023 18:21 PM (GMT+7)
Tháng 4/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Bình Dương ước đạt 3,258 tỷ USD, tăng gần 20% so tháng trước. Bình Dương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc nhằm lấy lại đà tăng trưởng.
Bình luận 0

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Bình Dương tăng trở lại

Quý I/2023, sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Dương sụt giảm hàng loạt chỉ tiêu. Đầu tháng 4, lãnh đạo tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp bàn các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhằm vực dậy nền kinh tế.

Tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã yêu cầu các Sở ngành tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phê duyệt các dự án chuyển đổi số liên quan đến cải cách, thủ tục hành chính; tạo điều kiện cho doanh nghiệp lấy lại đà sản xuất, xuất khẩu và duy trì tăng trưởng.

Ông Ngô Văn Mít - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương cho biết, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng và quy mô đơn hàng giảm mạnh.

Qua khảo sát, có khoảng 33% số doanh nghiệp nhận định quý II tiếp tục khó khăn. Số đơn hàng bị giảm sút, và thậm chí có thể giảm hơn là so với quý I.

Các doanh nghiệp ở Bình Dương nỗ lực tìm đơn hàng, vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm gỗ nội thất xuất khẩu ở Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Các doanh nghiệp ở Bình Dương nỗ lực tìm đơn hàng, vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong ảnh: Đóng gói sản phẩm gỗ nội thất xuất khẩu ở Bình Dương. Ảnh: Trần Khánh

Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiếp tục cố gắng tìm kiếm các đơn hàng, khai thác thị trường nội địa, tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương mới đây, tháng 4/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Bình Dương ước đạt 3,258 tỷ USD; tăng 19,8% so với tháng trước.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương đạt 10,14 tỷ USD. Trong đó Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, tiếp theo là EU, Nhật Bản.

Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh đã thu hút 22.300 tỷ đồng vốn đăng kí kinh doanh. Bình Dương có 2.024 doanh nghiệp đăng ký mới, 554 doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn.

Trong tháng 4/2023, tỉnh Bình Dương thu hút thêm 398 triệu USD vốn đầu tư FDI, nâng tổng vốn đầu tư FDI lên 835 triệu USD trong 4 tháng đầu năm.

Hỗ trợ công nhân vượt qua khó khăn

Ông Lê Văn Hạnh (54 tuổi) làm việc tại Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Alcamax (TP.Thuận An) được 16 năm. Năm 2014, ông Hạnh bị tai nạn lao động, thương tật 62%.

Vợ của ông Hạnh đã mất trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Ông Hạnh có 3 người con. Riêng người con út chưa đủ tuổi lao động.

Công nhân làm việc bên trong nhà máy của công ty Alcamax. Ảnh: Alcamax

Công nhân làm việc bên trong nhà máy của công ty Alcamax. Ảnh: Alcamax

Kinh tế khó khăn, công ty thiếu đơn hàng, công nhân không còn tăng ca nhiều như trước. Ông Hạnh đang hưởng mức lương cơ bản 5,7 triệu đồng/tháng, ngoài ra không còn thu nhập khác.

Tại lễ phát động Tháng công nhân năm 2023 do Liên đoàn Lao động Bình Dương tổ chức vừa qua, ông Hạnh là một trong nhiều công nhân được nhận quà hỗ trợ.

Ông Hạnh cho biết, những sự hỗ trợ kịp lúc như thế này giúp người lao động có thêm động lực vượt qua khó khăn thường nhật.

Hiện ông chỉ mong kinh tế sớm phục hồi. "Khi đó, công ty có nhiều đơn hàng, công nhân như chúng tôi có điều kiện tăng ca, cải thiện thêm thu nhập", ông Hạnh nói.

Công ty TNHH ASG Vina ở TP.Thuận An chuyên sản xuất ba lô túi xách xuất khẩu. Thị trường châu Âu bị ảnh hưởng, đơn hàng xuất khẩu của công ty không còn dồi dào như trước. Nhờ nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, đến nay, trong tổng số 1.150 công nhân, chưa có công nhân nào bị mất việc vì thiếu đơn hàng.

Ông Nguyễn Lê Trí - Trưởng Phòng Quản lý nhân sự công ty cho biết, công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ vật chất cho các công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, công ty đã thực hiện 2 lần hỗ trợ kinh phí, mỗi lần tương ứng 25% mức lương cơ bản. Công ty cũng chủ động điều chỉnh tăng lương cho công nhân.

"Đây là nỗ lực để giúp người lao động ổn định việc làm, thu nhập, yên tâm gắn bó cùng công ty vượt qua những tháng khó khăn", ông Trí chia sẻ.

Tại lễ phát động Tháng công nhân năm 2023 mới đây, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương nỗ lực đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động. Ảnh: Trần Khánh

Tại lễ phát động Tháng công nhân năm 2023 mới đây, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương nỗ lực đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động. Ảnh: Trần Khánh

Ông Trần Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thiên Nam (TP.Dĩ An) cho biết, doanh nghiệp không cắt giảm một lao động nào từ đầu năm nay.

Trước đây, công ty có 6 nhà máy. Hiện Công ty Thiên Nam đã đóng cửa 1 nhà máy. Ông Vinh cho biết, số công nhân của nhà máy này được bố trí sang 5 nhà máy khác, để ai cũng có công ăn việc làm.

Ông Trần Công Huy - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, tình hình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến khối doanh nghiệp có số lượng tăng cao so với 3 tháng đầu năm.

Theo thống kê, các thủ tục này phát sinh hơn 50% so với chu kỳ tháng trước. Điều này cho thấy doanh nghiệp có nhiều hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. "Kinh tế Bình Dương đang có dấu hiệu khởi sắc hơn", ông Huy chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem